Pháp luật

10 năm tù giam cho đối tượng cướp tài sản

09:34, 28/06/2010 (GMT+7)

Sáng ngày 26-6, Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đưa ra xét xử lưu động tại UBND phường Hòa Quý vụ án cướp tài sản đối với Trần Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 17, phường Hòa Quý.

Năm 2006, Trần Bình bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, Trần Bình đã có 2 tiền án cũng với tội trộm cắp tài sản. Ra tù, Bình không chịu tu dưỡng mà tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tại phiên tòa nêu rõ: Khoảng 22 giờ ngày 13-3-2010, Trần Bình đón taxi mang biển kiểm soát 43S- 0546 do chị Đặng Thị Bảy làm tài xế, đi từ Siêu thị Metro về phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Khi đến nhà anh ruột của mình là ông Trần Hòa (trú ở tổ 17, phường Hòa Quý), thì Bình vào nhà ông Hòa lấy dao và dây cao su mang theo lên xe taxi, chỉ đường cho chị Bảy chạy theo đường bê-tông từ hướng Bình Kỳ ra Khuê Đông thuộc phường Hòa Quý. Đến đoạn cầu Quốc, Bình dùng dao đe dọa, đánh và trói hai tay chị Bảy để cướp tài sản trị giá gần 2 triệu đồng. Chị Bảy tri hô và ngay lập tức nhân dân bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Trần Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Bình 10 năm tù giam và buộc Bình phải bồi thường thiệt hại doanh thu cho Công ty TNHH một thành viên Toàn Quốc - Taxi Xanh số tiền 3,3 triệu đồng và bồi thường tiền chi phí điều trị thương tích và ngày công lao động cho chị Đặng Thị Bảy, với tổng số tiền 6,7 triệu đồng.         

NAM HẢI

.