Vụ 2 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh: Tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng

.

ĐNO - Tối 3-4, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, quá trình thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà có đủ tài liệu chứng minh, ra quyết định tạm giữ hình sự 7/9 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001), Nguyễn Văn Giang (SN 2003), Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Lê Ngọc Cường (SN 2001), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000), Nguyễn Văn Vinh (SN 2004, cùng trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (SN 2004, trú phòng P504, chung cư Nam cầu Cẩm Lệ). Riêng 2 đối tượng Nguyễn Đình Long (2004) và Nguyễn Văn Huy (2004, cùng trú phường Hòa Phát) chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an cho phép gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, sau khi Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự) và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, Đội Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Công an quận Sơn Trà) hy sinh khi truy đuổi 9 đối tượng nói trên, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, cùng Công an các đơn vị, địa phương tiến hành truy xét; đến trưa 3-4, đã bắt được các đối tượng nói trên.

Trước sự hy sinh anh dũng của 2 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Sơn Trà, Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố đã thăng cấp bậc hàm cho 2 đồng chí. Đoàn Thanh niên Công an thành phố có tờ trình gửi Thành Đoàn Đà Nẵng đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn.

NGỌC PHÚ – ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.