Chủ động tấn công tội phạm cướp giật

.

So với nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua không quá phức tạp, song, để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân, lực lượng Công an thành phố luôn chủ động đấu tranh quyết liệt.

Cuối tháng 9-2019, trên địa bàn quận Thanh Khê xảy ra một số vụ cướp giật tài sản, nạn nhân chủ yếu là nữ giới. Theo các nạn nhân, đối tượng gây án điều khiển xe máy một mình. Nhận định đây là đối tượng cướp giật chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê chỉ đạo các trinh sát đội Cảnh sát hình sự nắm tình hình.

Qua phân tích hình ảnh camera tại các hiện trường, các trinh sát phát hiện cùng một đối tượng thực hiện, nhưng rất khó xác định, bởi đối tượng bịt khẩu trang, phương tiện gây án thay đổi liên tục.

Đến cuối tháng 2-2020, khi xác định được lai lịch kẻ gây án, Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án đấu tranh. Sau 1 ngày xác lập chuyên án, các tổ công tác nhanh chóng bắt được đối tượng chuyên cướp giật là Phạm Ngọc Thi (SN 1984, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) cùng đồng bọn.

Qua đấu tranh, Thi khai nhận đã thực hiện trót lọt 29 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố; các đối tượng còn lại với vai trò “giúp sức” cho Thi trong việc cất giữ, tiêu thụ tài sản.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê cho biết, Phạm Ngọc Thi là đối tượng cướp giật tài sản rất “chuyên nghiệp”. Khi phát hiện lực lượng đang truy lùng, Thi “án binh bất động” nên gây khó khăn cho lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, với quyết tâm không để Thi gây án, lực lượng Cảnh sát hình sự quận đã buộc Thi và đồng bọn phải nhận tội.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố, từ năm 2019 đến nay, tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố không diễn biến phức tạp như nhiều địa phương khác, song việc truy bắt các đối tượng cướp giật rất khó khăn; bởi lẽ, các đối tượng thường sử dụng xe phân khối lớn để gây án.

Đối tượng chúng nhắm đến thường là phụ nữ cất giữ tài sản hớ hênh và nơi gây án chủ yếu địa điểm vắng vẻ. Khi bị truy đuổi, chúng phóng xe nhanh, gây nguy hiểm cho người đi đường. Dẫu vậy, thời gian qua, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các đơn vị, địa phương vào cuộc tấn công quyết liệt; qua đó, đã kịp thời bắt giữ nhiều vụ cướp giật, phá nhiều chuyên án.

Điển hình như, cuối tháng 2-2020, Phòng Cảnh sát hình sự kịp thời bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Tiên (SN 1998) và Lê Văn Hưng (SN 1998, cùng trú xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), khi chúng đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản của du khách trên địa bàn quận Sơn Trà. Mở rộng điều tra, Tiên và Hưng  thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản, trong đó thực hiện trót lọt 2 vụ, chiếm đoạt tài sản của 2 du khách quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Chiều 28-2-2020, phát hiện một thanh niên nghi vấn đang bám theo một phụ nữ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu bám sát. Khi đối tượng vừa ra tay cướp giật điện thoại của người phụ nữ thì Cảnh sát hình sự ập đến bắt giữ. Đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1971, ngụ phường Bình Hiên, quận Hải Châu). Mở rộng đấu tranh, Nguyên khai đã thực hiện 7 vụ cướp giật trên địa bàn quận.

Trước đó, tối 11-1-2020, 2 cô gái điều khiển xe máy chạy trên đường Trường Chinh theo hướng ngã ba Huế về cầu vượt Hòa Cầm thì bị một nam thanh niên giật túi xách. Người đi đường tri hô, cùng lúc đó lực lượng tuần tra 8394 phường Hòa Phát trên đường làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ đối tượng…

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, để ngăn chặn tội phạm cướp giật trong thời gian đến, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các quận, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; tiến hành kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi “Cướp giật tài sản” nhằm răn đe, phòng ngừa.

Cạnh đó, tăng cường tuần tra, mật phục tại các tuyến địa bàn thường xảy ra cướp giật; xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét. Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Mưu, người dân cần phải cảnh giác cất giữ tài sản của mình, không hớ hênh khi đi trên đường phố để “làm mồi” cho tội phạm.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.