Vây bắt đối tượng truy nã: Sử dụng cano tuần tra dọc biển

.

ĐNO - Đến cuối giờ chiều ngày 7-6, các lực lượng chức năng thuộc Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố vẫn đang tích cực triển khai các mũi trinh sát truy tìm đối tượng vượt ngục Triệu Quân Sự (SN 1991, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang lẩn trốn trên đèo Hải Vân.

a
Địa hình phức tạp của khu vực đèo Hải Vân khiến công tác truy bắt gặp khó khăn. Ảnh: X. SƠN

Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cho hay, sau hơn 1 ngày sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam), lực lượng biên phòng sẽ chuyển sang tập trung lực lượng truy tìm trong rừng, đồng thời sử dụng cano tuần tra dọc biển từ khu vực phía nam đèo Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) ra Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên-Huế). 

Theo lực lượng biên phòng, việc sử dụng flycam nhằm xác định vị trí ẩn nấp của đối tượng Triệu Quân Sự chưa thu được kết quả. Bên cạnh đó, các mũi trinh sát vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng.

"Lực lượng truy tìm, các tổ trinh sát và chó nghiệp vụ vẫn đang tiến sâu, kiểm soát, chốt chặn ở 3 con đường mà đối tượng Triệu Quân Sự có thể tẩu thoát là đường bộ (đèo Hải Vân), đường sắt và đường biển", Đại tá Võ Tín cho hay.

Như Đà Nẵng Online đã đưa tin trước đó, Triệu Quân Sự đang là đối tượng đặc biệt nguy hiểm được giam giữ tại Trại giam Quân sự T10 thuộc Quân khu 5 (tỉnh Quảng Ngãi), nhận mức án chung thân với tội danh “Giết người, cướp tài sản” và “Đào ngũ”. Sau khi vượt ngục lần 2 vào ngày 3-6, đối tượng được phát hiện tại địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu sau đó bỏ xe trốn vào rừng.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.