Lãnh án vì rủ nhau thuê nhà nghỉ sử dụng ma tuý

.

ĐNO - Ngày 22-6, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Lâm Thanh Thuận (SN 1999, trú quận Thanh Khê) 9 năm 3 tháng tù, Hồ Thanh Uyên (SN 2001, trú quận Thanh Khê) 8 năm 9 tháng tù và Lê Bá Trường  (SN 1995, trú quận Cẩm Lệ) 8 năm 3 tháng tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 9-1, Thuận rủ Uyên và Trường thuê phòng 323 nhà nghỉ B.L nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu để cùng nhau sử dụng ma túy. Sau đó, Uyên liên hệ người đàn ông lạ để mua gói ma túy đá với giá 2,9 triệu đồng và đưa tiền cho Thuận đi nhận hàng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thuận, Uyên và Trường tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 323 nhà nghỉ B.L. Để có ma túy tiếp tục sử dụng sau này, Uyên lấy một phần cất giấu trong người, phần còn lại Trường đem cất lên trần nhà của phòng 323 nhà nghỉ B.L.

Đến 14 giờ 50 ngày 10-1, khi Uyên điều khiển xe máy chở Thuận đến tuyến đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật là 0,195 gram ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng 323 nhà nghỉ B.L, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang Trường cất giấu trái phép 0,803 gram ma túy. 

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.