Đà Nẵng cuối tuần

Thanh niên nuôi heo rừng, làm giàu trên mảnh đất quê hương

15:50, 16/07/2022 (GMT+7)

Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền xã cùng tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, anh Lê Minh (24 tuổi, trú thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) mạnh dạn xây dựng mô hình khởi nghiệp vườn ao chuồng, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, từ đó vươn lên làm giàu.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng (thứ hai, từ phải qua) tặng quà khuyến khích anh Lê Minh.  (Ảnh do nhân vật cung cấp, chụp tháng 8-2021)
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng (thứ hai, từ phải qua) tặng quà khuyến khích anh Lê Minh. (Ảnh do nhân vật cung cấp, chụp tháng 8-2021)

Cuối năm 2020, anh Lê Minh đầu tư xây dựng chuồng trại và bắt tay vào nuôi heo rừng với nguồn vốn 70 triệu đồng. Ban đầu, anh nuôi 2 heo mẹ, 1 heo đực, 10 con giống, vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm. Dần dần anh tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi heo với 50 con heo rừng. Tới nay, trung bình mỗi năm, gia đình anh xuất bán ra thị trường khoảng 20 con heo rừng.

Chia sẻ về kinh nghiệm, anh Minh cho biết, mọi người thường chăn nuôi heo rừng theo hình thức khá đơn giản. Song, nếu nuôi theo mô hình thì phải bố trí sao cho phù hợp với đặc điểm và tập tính của heo rừng, nên chọn chỗ đất cao ráo, có nhiều cây để tạo bóng mát, đặc biệt cần nguồn nước sạch để cung cấp nước uống cho vật nuôi, duy trì hệ thực vật rừng và giữ được độ ẩm thích hợp. Bên cạnh đó, cần xây dựng hàng rào bao quanh chắc chắn, có thể vây lưới xung quanh thành những vườn nuôi tự nhiên, có móng dựng kiên cố. Khu chuồng trại phải cách xa khu dân cư vì heo rừng rất sợ tiếng ồn.

Chuồng nuôi heo phải luôn thông thoáng, sạch sẽ, có mái che, cao hơn 2,5m; nền là đất tự nhiên, có độ dốc dao động 2-3%, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, tránh mưa hắt, gió lùa vào chuồng để heo không bị bệnh. Nếu chăn nuôi heo rừng nái làm giống thì đến thời kỳ sinh nở nên làm ổ úm cho heo con, có đèn để sưởi ấm khi nhiệt độ môi trường xuống thấp.

Đến chuồng trại của anh Minh, thấy anh cho heo ăn đúng giờ, mỗi ngày 2 lần vào sáng và chiều. Anh Minh cho biết, nếu muốn chất lượng heo rừng ở mức tốt nhất, khi chăn nuôi phải điều chỉnh trọng lượng tăng trưởng sao cho mỗi tháng lợn chỉ tăng 2 - 2,5kg/con; nếu ít hơn thì heo sẽ bị gầy; nếu tăng nhanh thì thịt sẽ nhiều mỡ, mất đi độ dai, giòn.

Ngoài việc nuôi heo rừng, anh Minh còn nuôi cá, gà; đồng thời trồng các loại cây như quế, keo, xoài, cây ăn quả…, vừa giúp tăng thu nhập cho gia đình, vừa góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc. Mỗi năm, anh Minh thu về gần 150 triệu đồng.

Tháng 8-2021, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn đến thăm trang trại và tặng quà động viên anh Minh tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế. Đánh giá về hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhận định: “Thời gian qua, nhiều mô hình kinh tế đã được thanh niên mạnh dạn đầu tư, phát triển, mang lại hiệu quả cao, giúp các bạn trẻ vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”.

Anh Dũng cho biết, thời gian tới, Thành Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định, hỗ trợ các nguồn vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; qua đó giúp thanh niên tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, xung kích và chủ động trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

KHÁNH HUYỀN

.