Đà Nẵng cuối tuần
Sách mới, sách hay
1. “Bộ sách những tác phẩm khảo cứu” (NXB Trẻ, 2-2025) của tác giả Nguyễn Văn Hầu gồm 6 cuốn, với các tựa sách: Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Bản ngã người Việt; Việt Nam tam giáo sử đại cương; Việt sử kinh nghiệm; Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang; Nửa tháng trong miền Thất Sơn.
![]() |
Cuốn "Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh" viết về một bậc danh tướng thời chúa Minh, đã có công lớn trong việc sắp đặt, tổ chức cai trị vùng đất Nam bộ rộng lớn. Bởi công lao này, ông đã được người dân nhiều nơi ở Nam bộ thờ cúng và những câu chuyện về ông được lưu truyền tới tận ngày nay.
Ở cuốn "Bản ngã người Việt", Nguyễn Văn Hầu chỉ ra những ưu điểm của dân tộc Việt. Đó chính là những cột trụ vững chãi để nước Việt có thể tồn tại và đánh bại mọi cuộc xâm lược, đứng vững trước bão giông của thời cuộc, chọn lấy con đường đúng đắn để phát triển đi lên. Có ưu ắt sẽ có khuyết. Biết khuyết điểm cũng giúp chúng ta hạn chế những sai lầm. Biết cũng sẽ giúp ta vững tin tiến bước và không ngừng trau dồi, hoàn thiện qua thời gian.
"Việt Nam tam giáo sử đại cương", sẽ đưa độc giả đi vào hành trình khám phá Tam giáo - Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo - từ khởi nguyên cho tới khi du nhập vào và phát triển ở nước ta. Hành trình này sẽ cho người đọc cái nhìn khái quát về Tam giáo, về những biến đổi nhất định khi du nhập và tiếp biến trên mảnh đất Việt. Không chỉ biết và hiểu về Tam giáo, người đọc cũng sẽ đi cùng hành trình hưng phế của lịch sử đất nước. Biết để hiểu, hiểu thì sẽ càng trân trọng thêm cảnh hòa bình thống nhất, để từ đó vun dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào về lịch sử nước nhà... "Việt sử kinh nghiệm" viết về quá trình đấu tranh của dân tộc Việt với ngoại xâm và những bài học kinh nghiệm rút ra từ những cuộc trường chinh đó...
Tác giả Nguyễn Văn Hầu (1922-1995) là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, văn hóa và lịch sử Việt Nam, nổi tiếng với những nghiên cứu về vùng đất Nam bộ. Ông sinh trưởng tại An Giang. Xuất thân trong một gia đình Nho học, thuở nhỏ, ông được học chữ Quốc ngữ, học Pháp ngữ và chữ Hán.
2. "Muốn yêu lầm" (NXB Trẻ, 2-2025) của tác giả Võ Duy Khánh kể lại câu chuyện của những người trẻ, lạc lối trong quá khứ, mơ hồ về tương lai, nhưng bước chân chưa bao giờ chững lại. Những người trẻ của Võ Duy Khánh vẫn bước đi, và chúng ta cũng sẽ bước đi, kiên cường, vững tin, bước về phía trước. Tập truyện ngắn được lấy cảm hứng từ những “tình lầm”, những đổi thay và vụn vỡ, những hạnh phúc và ấm áp.
![]() |
Chúng ta, những người trẻ, có thể chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông này, nhưng lại là một điều vĩ đại trong tiểu vũ trụ nhỏ bé của chính chúng ta. Chúng ta sẽ hoang mang, rồi sẽ có những lần lạc bước. Chúng ta sẽ đúng và sẽ sai, rồi sẽ đúng và sẽ sai thêm nhiều lần nữa. Nhưng không ngừng tiến về phía trước.
"Muốn yêu lầm" là sự “đánh cược” với niềm tin trong tình yêu. Sống hết mình, lắng nghe bản thân, yêu thương gia đình. Và biết đâu, một lần “yêu lầm” sẽ dẫn chúng ta tới hạnh phúc thực sự? Khi yêu có ai lại muốn yêu lầm? Nhưng có khi nào vì quá sợ lầm nên để lỡ tình yêu?
Tập truyện ngắn của tác giả trẻ Võ Duy Khánh giống như những câu chuyện tình yêu mà một người bạn chọn kể cho bạn nghe, trong một quán cà phê êm đềm. Những lựa chọn, buồn và vui, ở lại và rời đi, không nhiều kịch tính. Có đôi lúc bạn sẽ lơ đãng, bởi một đoạn viết nào đó khiến bạn liên tưởng đến những câu chuyện khác mà bạn từng gặp phải, như vậy cũng không sao, bởi một trong những mục đích của việc đọc chính là khơi gợi trong bạn nhu cầu đối thoại với chính mình.
MẪU ĐƠN