Đà Nẵng: Trách nhiệm, dân chủ, đồng thuận tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Bài cuối: Thành công nhờ sự quyết tâm, đồng thuận vượt khó

.

Do ảnh hưởng của Covid-19, có thời điểm, việc tổ chức đại hội Đảng ở một số tổ chức cơ sở Đảng bị gián đoạn, tạm dừng. Tuy vậy, vượt qua những khó khăn, trở ngại, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở trước ngày 15-6-2020, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trước ngày 31-7-2020, tạo điều kiện thuận lợi để Thành ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của thành phố Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. 				   		            Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của thành phố Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Ông Trần Viết Thẩm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ phường Mỹ An bước đầu gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19. Nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các kế hoạch làm việc trực tiếp của Đảng ủy phường với các chi bộ khu dân cư để góp ý về văn kiện đại hội thường xuyên bị gián đoạn.

Trước tình hình đó, Đảng ủy phường Mỹ An đã kịp thời chỉ đạo Tiểu ban văn kiện gửi thông tin lấy ý kiến góp ý văn kiện đến từng bí thư chi bộ khu dân cư. “Bằng sự cố gắng và linh động sắp xếp, Đảng ủy phường Mỹ An đã tranh thủ được ý kiến của Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về đề án nhân sự, báo cáo chính trị và thời gian tổ chức đại hội. Đáng nói, Đảng bộ phường Mỹ An đã được Ban Thường vụ Quận ủy chọn làm đại hội điểm và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, dù vinh dự, tự hào nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy phường khá lo lắng. Tuy nhiên, với quyết tâm, nỗ lực chuẩn bị tốt, Đại hội Đảng bộ phường đã được tiến hành đúng nội dung trọng tâm, thời gian quy định và việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đạt yêu cầu, đồng chí bí thư có phiếu tín nhiệm cao, hơn 98%”, ông Trần Viết Thẩm chia sẻ.

Thời điểm Covid-19 đợt 1 bùng phát, do phải thực hiện giãn cách xã hội nên công tác tổ chức đại hội Đảng cấp dưới cơ sở và cấp cơ sở ở quận Ngũ Hành Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ VI tại một số địa phương, đơn vị chưa thể hiện được khí thế sôi nổi, lan tỏa.

Thời gian tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở chưa theo dự kiến kế hoạch của Quận ủy. “Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, đến ngày 15-6-2020, có 26/26 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. 2 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm là Chi bộ Trường THPT Võ Chí Công và Đảng bộ phường Mỹ An (đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu chức danh bí thư cấp ủy) đã đại hội thành công tốt đẹp và đạt yêu cầu”, ông Phùng Văn Cưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn cho biết.

Đối với Đảng bộ quận Liên Chiểu, Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 lại khá đặc biệt. Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Liên Chiểu dự kiến được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31-7-2020 nhưng do thực hiện công tác phòng, chống Covid-19, nên đại hội đã gấp rút tổ chức trong 1 ngày (28-7). Tuy vậy, tất cả nội dung, chương trình đại hội vẫn được bảo đảm (4 nội dung: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII).

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố cho biết, đại hội cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối bắt đầu từ ngày 12-3-2020. Sau đó, do ảnh hưởng Covid-19, việc tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc bị gián đoạn. Tuy nhiên, do Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị, đề án nhân sự từ trước khi Covid-19 xảy ra, nên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành tổ chức đại hội, kể cả vào thứ Bảy, Chủ nhật. Do vậy, đại hội cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối đã hoàn thành vào ngày 31-5-2020 (Chi bộ Cơ quan Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố là đơn vị tổ chức đầu tiên, Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố là đơn vị tổ chức cuối cùng), bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả

Từ thực tiễn công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố thời gian qua cho thấy, nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt từ Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và sự đồng thuận trong triển khai thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên thì tiến độ tổ chức đại hội khó bảo đảm đúng thời gian và nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời điểm Covid-19 ảnh hưởng đến cả nước (đợt 1), nhiều chi, đảng bộ cơ sở phải tạm dừng đại hội, tuy nhiên ngay sau khi Chính phủ quyết định nới lỏng giãn cách xã hội, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 21 diễn ra ngày 17-4 theo hình thức trực tuyến, Thường trực Thành ủy đã bàn thảo việc cho phép tiếp tục tiến hành tổ chức đại hội. Tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy khóa XXI Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp ủy Đảng phải tập trung cho công tác chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; khắc phục ảnh hưởng, hậu quả của dịch bệnh đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bí thư Quận ủy Thanh Khê Ngô Xuân Thắng cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã kịp thời lãnh đạo các chi, đảng bộ còn lại khẩn trương tổ chức đại hội theo tinh thần vừa bảo đảm nội dung, nguyên tắc, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Đến ngày 9-5-2020, đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và kịp thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến đến tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ quận. Trong khi đó, Quận ủy Hải Châu cũng tập trung chỉ đạo vừa thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, vừa bảo đảm tiến độ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp quận.

Lãnh đạo quận Hải Châu cho biết, nhờ chủ động chỉ đạo trước việc chuẩn bị các nội dung nên đến khi thành phố thực hiện biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy bắt tay ngay vào duyệt nội dung chuẩn bị đại hội của chi, đảng bộ cơ sở và chỉ đạo tổ chức đại hội theo tiến độ đề ra. Nhờ đó, đến ngày 15-6-2020, 51/51 chi, đảng bộ trực thuộc quận đã hoàn thành đại hội (đạt 100%).

Đối với Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, công tác chuẩn bị cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đặc biệt là thời điểm thành phố bước vào giai đoạn chống dịch đầy cam go vào cuối tháng 7 và trong suốt tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cùng cách thức triển khai khoa học, chặt chẽ nên việc xây dựng Báo cáo chính trị mặc dù đặt trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng đã hoàn thành, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Bằng sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành trước ngày 31-7-2020 (sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương). Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm tiến độ chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 (diễn ra từ ngày 20 đến 22-10-2020) thành công tốt đẹp. Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt Covid-19 lần 2, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, thành phố Đà Nẵng đã vững vàng, kiên cường đẩy lùi được Covid-19, đưa thành phố bước vào trạng thái bình thường mới.

Nhờ đó, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố diễn ra theo đúng yêu cầu của Trung ương, bảo đảm đúng thời gian và nội dung theo quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW. Thành công của đại hội đã tạo niềm tin trong nhân dân về một nhiệm kỳ mới nhiều khởi sắc, kỳ vọng đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ĐẶNG NỞ - NHẬT HUY

;
;
.
.
.
.
.