Kinh tế

Định vị điểm đến tài chính tiên phong

MAI QUẾ 05/11/2025 08:35

Tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam năm 2025, các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức tài chính cho rằng: Đà Nẵng đang tích cực chuyển mình để trở thành một điểm đến tài chính tiên phong.

z7188105856291_63cfbaf34143ec798f1156720881a219.jpg
Các đại biểu tham dự phiên chuyên đề "Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế" trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam năm 2025 diễn ra ngày 4/11 tại Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Phát huy lợi thế công nghệ

Thông tin về bối cảnh phát triển của Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Phan Duy Anh cho biết, Đà Nẵng vốn có lợi thế về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, được khẳng định qua các giải thưởng quốc tế trong và ngoài nước. Hiện nay, thành phố đang phát triển 7 trung tâm dữ liệu; đã phủ sóng 5G với tốc độ trung bình cao nhất Việt Nam; đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai đầu tư trạm cáp quang biển cập bờ thứ hai, góp phần bảo đảm cho các kết nối quốc tế của Việt Nam.

Tại cuộc họp mới nhất của Ban chỉ đạo quốc gia về Trung tâm tài chính quốc tế, lãnh đạo Chính phủ đưa ra yêu cầu thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ ban hành các cơ chế, chính sách về Trung tâm tài chính quốc tế, chuẩn bị địa điểm, bộ máy hoạt động xong trước ngày 15/11 tới. Trước yêu cầu trên, thành phố đang nỗ lực hoàn tất các công đoạn chuẩn bị để sẵn sàng đi vào vận hành trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (bên phải) trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Chủ tịch SVEF Philipp Rosler. Ảnh: M.QUẾ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (bên phải) trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Chủ tịch SVEF Philipp Rosler. Ảnh: M.QUẾ

Từ góc độ đầu tư bền vững, Giám đốc Công ty Airguide Group Michael Langford nhìn nhận, có hai yếu tố chính thu hút ở Đà Nẵng, đó là cam kết chuyển đổi xanh và tiềm năng đầu tư hạ tầng.

Theo đó, doanh nghiệp đánh giá cao sự tập trung của thành phố vào phát triển bền vững, bao gồm các sáng kiến về năng lượng tái tạo, công nghệ thành phố thông minh và quy hoạch đô thị xanh; đặt trong bối cảnh Đà Nẵng đang phát triển trung tâm tài chính với các định hướng đổi mới sáng tạo và đầu tư bền vững lại càng phù hợp. Thành phố có thể thu hút không chỉ vốn, mà là vốn phù hợp cho sự phát triển dài hạn, có khả năng chống chịu và toàn diện của miền Trung Việt Nam.

Tương tự, ông Nguyễn Bá Hùng, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định nhiều năm qua, ADB có sự hợp tác chặt chẽ với Đà Nẵng trong việc hỗ trợ phát triển các hạ tầng đô thị bền vững, đặc biệt là trong xây dựng thành phố thông minh. Trong đó có những cấu phần hết sức quan trọng như việc quản lý đô thị thông minh, giao thông thông minh, ứng dụng công nghệ trong các dịch vụ công, đặc biệt xây dựng một hệ sinh thái tài chính và đầu tư bền vững.

Việc Đà Nẵng phát triển trung tâm tài chính quốc tế là bước đi đúng đắn và thời điểm hợp lý. Bởi chúng ta thấy rằng nhu cầu về vốn và nhu cầu về các dịch vụ tài chính cho sự phát triển của khu vực miền Trung và cả Việt Nam rất lớn.

Việc xây dựng Trung tâm tài chính Đà Nẵng không chỉ giúp Đà Nẵng có thể thu hút được vốn đầu tư và công nghệ từ nước ngoài, mà còn giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể tiếp cận được những nguồn vốn và các dịch vụ tài chính hiện đại, chất lượng cao để phát triển sản xuất kinh doanh và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Động lực mới, cơ hội mới

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Đà Nẵng đang tập trung khai thác để phát huy tối đa những động lực tăng trưởng mới, đó là phát triển trung tâm tài chính và khu thương mại tự do. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là nơi giao dịch thuần túy mà còn hội tụ vốn, nhân lực, công nghệ cũng như là pháp lý; vận hành theo nguyên tắc thị trường, có sự cạnh tranh nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản trị quốc gia cũng như an ninh tài chính.

z7190135331599_c4e931577956389cf8d40b49ea91d893.jpg
Các đại biểu trao đổi bên lề Diễn đàn kinh tế Thuỵ Sĩ - Việt Nam 2025. Ảnh: M.QUẾ

Với sự đồng thuận của Ban chỉ đạo quốc gia về Trung tâm tài chính quốc tế, mô hình một trung tâm hai địa điểm sẽ được xây dựng trên cơ sở bổ trợ lẫn nhau. Trong đó Đà Nẵng là thành phố có vị trí kinh tế và chính trị quan trọng, cửa ngõ kết nối Đông - Tây, trung tâm của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thể chế, môi trường sống cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao, các chính sách đồng bộ.

Trong thời gian tới, để có thể phát triển, phát huy tối đa mô hình tăng trưởng mới này, thành phố cần tập trung vào những thị trường ngách như tài chính xanh, giao dịch tín chỉ carbon, tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với sự phát triển của Khu thương mại tự do.

Các đại biểu tham dự phiên chuyên đề “Từ hợp tác song phương đến chuỗi giá trị đa phương”. Ảnh: M.QUẾ
Các đại biểu tham dự phiên chuyên đề “Từ hợp tác song phương đến chuỗi giá trị đa phương”. Ảnh: M.QUẾ

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin, lộ trình cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đã được xác định. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu thiết lập khung hạ tầng và pháp lý cốt lõi vào năm 2028.

Tại trung tâm tài chính sẽ có những cơ chế hấp dẫn như: ưu đãi thuế cho các tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư chuyên biệt; quy trình hành chính đơn giản hóa và “cơ chế một cửa” chuyên biệt cho các nhà đầu tư nước ngoài; khung pháp lý cho luân chuyển vốn xuyên biên giới và tài chính số phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tại các thị trường châu Âu trọng điểm như Thụy Sĩ.

“Trong đó, Đà Nẵng đang tích cực phát triển một cơ chế sandbox (khuôn khổ thử nghiệm) để cho phép thí điểm các sản phẩm tài chính sáng tạo, bao gồm cả trong lĩnh vực tài chính xanh và quản lý tài sản, trong một môi trường có kiểm soát. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin và sự chắc chắn về quy định là tối quan trọng đối với các đối tác quốc tế nói chung”, ông Dũng nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Định vị điểm đến tài chính tiên phong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO