Chiều 23/11, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học: Mạc Cảnh Huống và dòng họ Mạc vùng Thuận Quảng (giai đoạn 1558 - 1945).

Hơn 30 tham luận của các tác giả, nhà nghiên cứu gửi đến hội thảo để làm rõ hơn vai trò, đóng góp của Mạc Cảnh Huống.
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng cho biết, phạm vi không gian nghiên cứu “Thuận Quảng” ở đây không chỉ là cách gọi tắt hai đạo thừa tuyên cực nam của Đại Việt thời Hậu Lê là Thuận Hóa thừa tuyên đạo, khởi từ phía nam Hoành Sơn và Quảng Nam thừa tuyên đạo, kéo dài đến tận Thạch Bi sơn, mà còn thể hiện ý thức kết nối giữa hai địa phương này sau khi Trấn thủ trấn Thuận Hóa Nguyễn Hoàng được vua Lê Anh Tông cho kiêm chức Trấn thủ trấn Quảng Nam vào năm Canh Ngọ 1570, niên hiệu Chính Trị thứ 13 của Nam triều (niên hiệu Sùng Khang thứ ba của Bắc triều).
Phạm vi thời gian nghiên cứu của hội thảo được xác định từ thời điểm Nguyễn Hoàng được cử vào giữ chức Trấn thủ trấn Thuận Hóa năm Mậu Ngọ 1558 và tạm dừng ở mốc năm Ất Dậu 1945 là thời điểm vua Bảo Đại, hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn thoái vị và bàn giao quyền lực cho Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Hội thảo cũng đã đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu làm rõ về một số niên biểu như năm sinh, năm mất và công nghiệp của ông Mạc Cảnh Huống.
Hội thảo cũng đã ghi nhận công lao của các nhân vật họ Mạc trong tiến trình khai mở vùng Thuận Quảng, đồng thời kiến nghị nâng hạng và bảo tồn nhiều di tích liên quan đến Mạc tộc, bao gồm lăng mộ: Mạc Cảnh Huống, Mạc Thị Giai, Mạc Cảnh Vinh, Mạc Trường Thành và đề xuất thành phố Đà Nẵng đặt tên đường, công trình công cộng cho các vị.