Quảng bá, thu hút đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

.

ĐNO - Chiều 26-10, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, Trung tâm Di trú Khởi nghiệp Toàn cầu của Hàn Quốc (OASIS), Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc (KORAIA) và các đơn vị tổ chức hội thảo “Trí tuệ nhân tạo Việt Nam- Hàn Quốc 2023”. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội thảo
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội thảo "Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc 2023" trong chiều 26-10. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng và các đơn vị, doanh nghiệp, trường học tham dự hội nghị.

Hội thảo nhằm kết nối giữa thành phố và các đối tác trong xúc tiến đầu tư và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Qua đó, hướng đến các mục tiêu quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, AI nói riêng; tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư từ Hàn Quốc vào thành phố.

Đồng thời, kết nối hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học tại Đà Nẵng với các đối tác trong lĩnh vực AI tại Hàn Quốc, đẩy mạnh ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, sự kiện là cơ hội đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố, từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI của khu vực miền Trung cũng như cả nước.

Đây cũng dịp để các tổ chức, các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các đối tác trong lĩnh vực AI tại Hàn Quốc có cơ hội gặp gỡ, kết nối, hợp tác, đẩy mạnh thương mại hóa, thu hút đầu tự vào các các dự án ứng dụng AI trong các lĩnh vực y tế, thành phố thông minh trên địa bàn thành phố.

Định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là "trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á".

Trong đó, một trong 5 lĩnh vực được ưu tiên phát triển là công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số.

Thành phố có nhiều thế mạnh và đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và chính sách ưu đãi để chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin nói chung và AI nói riêng.

Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, AI đến triển khai dự án tại thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nhân lực bảo đảm số lượng và chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển ngành công nghệ thông tin, AI.

Thành phố đã ban hành kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 với nhiều giải pháp quyết liệt, tăng cường nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển.

Ký kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc và S-LAB (thành viên của Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam). Ảnh: VĂN HOÀNG
Ký kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc và S-LAB (thành viên của Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam). Ảnh: VĂN HOÀNG

Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng và triển khai dự án trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, hợp tác xây dựng hệ sinh thái toàn cầu về AI giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc và Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc.

Hợp tác xây dựng hệ thống y tế và chăm sóc sức khoẻ toàn cầu ứng dụng AI giữa Bệnh viện 199 - Bộ Công An với Trung tâm nghiên cứu Bệnh viện Cheonan, Đại học Soonchunhyan (Hàn Quốc); hợp tác xây dựng hệ sinh thái AI giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc và S-LAB (thành viên của Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam).

Hợp tác xây dựng hệ sinh thái AI đối với lĩnh vực y tế và y tế công cộng (bao gồm cả bệnh lao) giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc và Trung tâm nghiên cứu Bệnh viện Đại học Soonchunhyan, Otom Ltd, Jayroun Soft Corp., Onycom Inc., Polaris Consulting Group LLC.

Hợp tác Xây dựng hệ sinh thái trí AI giữa Trung tâm trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc với Trung tâm nghiên cứu Bệnh viện Cheonan, Đại học Soonchunhyan và các đơn vị…

VĂN HOÀNG

 

 

;
;
.
.
.
.
.
.