Kinh tế

Quảng bá, xúc tiến du lịch Tuyên Quang tại Đà Nẵng

12:11, 24/07/2024 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 24-7, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình tọa đàm, quảng bá, xúc tiến du lịch Tuyên Quang tại Đà Nẵng.

Dịp này, tỉnh Tuyên Quang giới thiệu các danh lam, thắng cảnh, sản phẩm du lịch của tỉnh tới doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng. Trong ảnh: Đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng và đại diện Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang chủ trì tọa đảm. Ảnh: THU HÀ
Đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng và Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang chủ trì tọa đảm. Ảnh: THU HÀ

Chương trình giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang, kết nối các doanh nghiệp lữ hành khu vực miền Trung, tìm hiểu mở rộng thị trường du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, quảng bá phát triển du lịch, liên kết hợp tác, xúc tiến du lịch tại Đà Nẵng nhằm mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch đến Tuyên Quang và ngược lại; khảo sát nghiên cứu sản phẩm, định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với các khu du lịch của tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, chương trình được tổ chức tiếp nối hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh phía Bắc và giới thiệu chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV năm 2024 tổ chức ngày 8-7-2024 tại Đà Nẵng vừa qua.

Thông qua chương trình toạ đàm các doanh nghiệp lữ hành Đà Nẵng có cơ hội tìm hiểu, trao đổi để tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo giữa hai địa phương.

Ông Lê Quốc Thu, Phó trưởng ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tuyên Quang là tỉnh miền núi Đông Bắc bộ, có những di tích lịch sử, văn hóa giá trị như lán Nà Nưa (Nà Lừa), đình Tân Trào, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, lán Hang Bòng; nhiều danh lam thắng cảnh nổi bật như danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình; các danh thắng nổi tiếng như thác Bản Ba, thác Nặm Me, thác Khuổi Nhi; hang Khuổi Pín, Động Tiên…

Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có những di sản văn hóa đặc sắc; nhiều lễ hội truyền thống, độc đáo được bảo tồn, phát triển, đặc biệt, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng “Lễ hội Thành Tuyên” trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của tỉnh và được Tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam chứng nhận “Đêm hội Thành Tuyên có nhiều mô hình đèn độc đáo, lớn nhất Việt Nam”.

Tỉnh Tuyên Quang luôn xác định phát triển du lịch là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách thúc đẩy du lịch được xây dựng, triển khai thực hiện đã làm cho hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh hiện có 386 cơ sở lưu trú, hơn 250 nhà hàng và 11 công ty, chi nhánh lữ hành đang hoạt động đưa đón khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Với tầm nhìn mới, cách làm mới, tỉnh Tuyên Quang mong muốn và mời gọi các nhà đầu tư và du khách trong và ngoài nước đến tỉnh tìm hiểu, hợp tác đầu tư, tham quan danh lam thắng cảnh du lịch địa phương…

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp lữ hành của Đà Nẵng tìm hiểu kết nối thông tin về điểm đến, sản phẩm du lịch, phương tiện đi lại, các giải pháp hợp tác trao đổi khách giữa hai địa phương.

THU HÀ

.