Khởi nghiệp - OCOP

Lan tỏa sản phẩm vùng cao tại triển lãm Made in Da Nang Expo 2026

PHAN VINH - VĂN HOÀNG 18/04/2026 11:00

ĐNO - Những ngày này, triển lãm Made in Da Nang Expo 2026 đang trở thành không gian để các địa phương miền núi kể câu chuyện về vùng đất, về con người và hành trình đưa nông sản bản địa từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Nhiều khách hàng trong và ngoài nước quan tâm đến sản phẩm của vùng cao Đà Nẵng như sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu
Nhiều khách hàng trong và ngoài nước quan tâm đến sản phẩm của vùng cao Đà Nẵng như sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu. Ảnh: VĂN HOÀNG

Quế Trà Leng xuống phố

Trong không gian triển lãm đa dạng, gian hàng của xã Trà Leng được thiết kế mở, sử dụng vật liệu tự nhiên, kết hợp hài hòa với các sản phẩm quế và đồ thủ công mỹ nghệ. Tổng thể này tạo cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận cho khách tham quan.

Vỏ quế khô, lọ tinh dầu cùng các sản phẩm chế biến được sắp đặt khéo léo, lồng ghép hình ảnh vùng trồng, câu chuyện về khí hậu, thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác tích lũy qua nhiều thế hệ. Cách trưng bày này giúp khách tham quan hình dung rõ hơn mối liên hệ giữa sản phẩm với môi trường sống và tập quán sản xuất của đồng bào miền núi, qua đó nâng cao nhận diện thương hiệu cho sản phẩm.

Tại gian hàng, chị Huỳnh Thị Kiều Tho, đại diện một cơ sở sản xuất, kinh doanh, chia sẻ: Thông thường, các cơ sở sản xuất tại Trà Leng đối mặt nhiều hạn chế khi tiếp cận thị trường, từ chi phí vận chuyển đến khả năng kết nối đối tác. Việc tham gia không gian xúc tiến thương mại tập trung này đã tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng và doanh nghiệp, rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Chị Huỳnh Thị Kiều Tho (bên trái) giới thiệu sản phẩm làm từ quế Trà Leng cho khách hàng
Chị Huỳnh Thị Kiều Tho (bên trái) giới thiệu sản phẩm làm từ quế Trà Leng cho khách hàng. Ảnh: PHAN VINH

"Với các cơ sở vùng cao, đây là cơ hội quảng bá sản phẩm đặc biệt quan trọng, bởi lẽ việc tiếp cận thị trường lớn vốn rất khó khăn. Trong ngày, gian hàng đã đón nhiều khách tham quan và mua sắm. Đáng chú ý, chúng tôi đã bước đầu thiết lập kết nối với một số đối tác quốc tế đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Những trao đổi này mở ra hướng đi mới đầy hứa hẹn cho sản phẩm trong thời gian tới," chị Tho nhấn mạnh.

Theo ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, từ những kết nối ban đầu, triển lãm đã tạo tiền đề vững chắc cho các quan hệ hợp tác dài hạn. Khi đối tác bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm, các yêu cầu về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và khả năng cung ứng được đặt ra cụ thể hơn, thúc đẩy các cơ sở sản xuất phải tính đến việc chuẩn hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng.

"Việc tham gia Made in Da Nang Expo 2026 giúp địa phương có thêm điều kiện giới thiệu sản phẩm quế ra thị trường rộng lớn hơn. Đây là cơ hội quý giá để kết nối với doanh nghiệp, tìm kiếm đầu ra ổn định. Từ những kết quả bước đầu này, địa phương sẽ tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, từng bước đưa quế Trà Leng phát triển bền vững," ông Nghĩa khẳng định.

Mở rộng thị trường

Triển lãm năm nay cũng giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ các xã vùng cao khác, mở ra cơ hội kết nối thị trường đa dạng hơn. Tại gian hàng xã Trà Vân, bà Hồ Thị Mười, chủ hộ kinh doanh Mười Cường, mang đến các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao như trà túi lọc giảo cổ lam, chè dây. Cùng với đó là nhiều sản phẩm chế biến từ dược liệu bản địa, thể hiện định hướng khai thác tài nguyên thiên nhiên theo hướng nâng cao giá trị.

Song song với hoạt động trưng bày, nhiều cơ sở đã kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến thông qua các nền tảng phổ biến như TikTok, Zalo, Facebook, Shopee, cùng hình thức livestream để tiếp cận khách hàng. Cách làm này không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn tạo điều kiện để sản phẩm vùng cao xuất hiện thường xuyên hơn trên thị trường.

Bà Hồ Thị Mười chia sẻ: "Việc được lựa chọn tham gia triển lãm là cơ hội quý báu để quảng bá sản phẩm và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khác. Qua các hoạt động trưng bày và kết nối, tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc hoàn thiện bao bì, nhãn mác; đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp để sản phẩm có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường."

Khách hàng quan tâm đến sản phẩm ớt a riêu của đồng bào Cơ Tu phía Tây Bắc thành phố
Khách hàng quan tâm đến sản phẩm ớt Ariêu của đồng bào Cơ Tu phía Tây Bắc thành phố. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại gian hàng xã Bến Hiên, ông ALăng Diên, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Mà Cooih, mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng của đồng bào vùng cao như ớt Ariêu muối, nếp rẫy, ớt tươi, muối ớt và các sản phẩm thổ cẩm truyền thống. Các sản phẩm này gắn liền với đời sống sản xuất truyền thống, được chế biến theo phương thức bản địa, tạo nên nét khác biệt trong cách tiếp cận người tiêu dùng.

"Hiện nay, đầu ra sản phẩm vẫn chủ yếu tập trung tại địa phương, phần lớn được tiêu thụ trong phạm vi xã hoặc thông qua các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại. Việc sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, chưa hình thành được thị trường tiêu thụ rộng rãi và ổn định. Do đó, việc tham gia triển lãm lần này là cơ hội để sản phẩm của đồng bào được biết đến rộng rãi hơn," ông Diên cho biết.

Ghi nhận thực tế tại các gian hàng cho thấy, các địa phương vùng cao đang dần thay đổi cách tiếp cận thị trường: từ sản xuất nhỏ lẻ sang từng bước xây dựng sản phẩm có thương hiệu, câu chuyện và định hướng phát triển dài hạn. Những không gian như Made in Da Nang Expo tạo điều kiện để các sản phẩm này xuất hiện trong môi trường cạnh tranh, qua đó giúp các chủ thể nhận diện rõ hơn yêu cầu thị trường.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Lan tỏa sản phẩm vùng cao tại triển lãm Made in Da Nang Expo 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO