Người Đà Nẵng

Người lính giữa đời thường

16:53, 08/09/2023 (GMT+7)

ĐNO - Trong cuộc sống và công tác, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đổi mới phương pháp, tác phong, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, gương mẫu tổ chức các hoạt động hội một cách hiệu quả.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Hòa Khê Nguyễn Ngọc Tuấn (thứ hai, từ trái sang) thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7).
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Hòa Khê Nguyễn Ngọc Tuấn (thứ hai, từ trái sang) thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).

Năm 1984, ông Nguyễn Ngọc Tuấn công tác tại Sư đoàn 372. Năm 2017, ông nghỉ hưu về sinh sống tại phường Hòa Khê và tham gia vào Hội Cựu chiến binh (CCB). Năm 2017, ông được cấp uỷ, chính quyền và hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khê.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), ông Nguyễn Ngọc Tuấn luôn coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu để xây dựng hội vững mạnh. Vì vậy, trong cuộc sống, công tác, ông Tuấn luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của CCB Việt Nam, đổi mới phương pháp, tác phong, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, gương mẫu tổ chức các hoạt động của hội một cách hiệu quả.

Quá trình tổ chức học tập và thực hiện Chỉ thị 05, ông Tuấn bám sát nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng uỷ phường, Hội CCB cấp trên, là hạt nhân đoàn kết tiêu biểu trong Ban chấp hành, gương mẫu rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Chủ tịch Hội CCB phường.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ, được tiếp tục làm việc ở Hội CCB sau khi rời quân ngũ là niềm vinh dự, hạnh phúc cho bản thân. Ông luôn mang tinh thần của “Bộ đội Cụ Hồ” vào mỗi công việc được địa phương cũng như Hội CCB cấp trên giao với mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh.

Phát huy kiến thức, kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác trong quân đội, ông Tuấn luôn chủ động đổi mới hình thức hoạt động, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền; tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự với lực lượng 8394 một cách hiệu quả; tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ; vận động bộ đội xuất ngũ tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu quân nhân.…

Để góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đẹp, trách nhiệm cho thanh niên địa phương, ông Tuấn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức hành trình “Về địa chỉ đỏ”, tổ chức tìm hiểu về biển đảo quê hương; hướng dẫn, giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước; tuyên truyền đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động thanh niên “nói không với tệ nạn xã hội”; tham gia bảo đảm trật tự giao thông ở các trường học trên địa bàn phường…

Với phương châm “Nói đi đôi với làm”, “Nói ít, làm nhiều”, ông Tuấn luôn bám sát với cơ sở. Những nơi nào, hội viên nào khó khăn, ông trực tiếp bàn bạc cùng cấp ủy, chi hội, tâm sự với hội viên để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, nhất là trong củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội.

Để góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tiếp sức học sinh đến trường, ông Tuấn đã tích cực vận động các mạnh thường quân, hội viên CCB… ủng hộ vào “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”… mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Ông Trần Viết Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Khê cho biết, cùng với Ban Chấp hành Hội CCB phường, Chủ tịch Hội CCB, ông Nguyễn Ngọc Tuấn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của hội; chủ động tham mưu lãnh đạo phường các biện pháp góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

QUỲNH LINH

.