Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cùng công an cấp xã, phường tích cực triển khai đợt cao điểm rà soát, làm sạch và số hóa dữ liệu đăng ký xe trên địa bàn, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ và phục vụ quản lý nhà nước lâu dài.

Rà soát tại cơ sở
Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố, công an các phường, xã trên địa bàn Đà Nẵng đồng loạt phối hợp rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện. Tại phường Điện Bàn Đông, với địa bàn rộng, lên đến 34 khối phố, dân cư đông, nên ngay khi bắt tay vào thực hiện, Công an phường đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, giao cho Tổ Cảnh sát trật tự làm lực lượng nòng cốt. Hơn 30.000 phiếu thu thập thông tin được in và phát đến từng hộ dân.
Tuy nhiên, thời điểm triển khai gặp mưa bão, công tác cứu hộ, cứu trợ phải đặt lên hàng đầu.
Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Điện Bàn Đông cho biết, song song với việc ra quân xuống cơ sở, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Đơn vị đã biên soạn nội dung, liên tục thông báo qua hệ thống loa truyền thanh, đăng thông tin trên trang điện tử của phường và tổ chức tuyên truyền lưu động xuống từng khu dân cư để người dân nắm rõ yêu cầu, mục đích của đợt rà soát.
Khi hiểu rõ mục tiêu của đợt tổng rà soát, nhiều người dân phối hợp rất tốt. Đến nay, phường Điện Bàn Đông đã phát hết số phiếu, thu được khoảng 60% và đang tiếp tục đôn đốc để hoàn thành chỉ tiêu. Song song với việc thu phiếu, Công an phường Điện Bàn Đông còn tiến hành đối chiếu các phiếu thông tin, rà soát ngay từ ban đầu để đảm bảo chất lượng công tác thu thập.

Trong khi đó, Công an phường An Khê chọn cách tiếp cận, triển khai theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ. Công an phường phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức tập huấn sáng kiến “Khai báo thông tin về giấy phép lái xe, phương tiện giao thông trên môi trường điện tử”. Tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ cơ sở và cán bộ chiến sĩ công an phường đã được đơn vị công nghệ trực tiếp hướng dẫn các bước khai báo, giúp đội ngũ này nắm vững trước khi triển khai đến từng khu dân cư.
Lãnh đạo Công an phường An Khê cho hay, ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân có thể khai báo nhanh hơn, hạn chế sai sót. Điều này giúp quá trình rà soát được thực hiện thuận lợi, đồng thời xây dựng thói quen quản lý phương tiện trên môi trường số. Sau buổi tập huấn, 22 tổ công tác của phường đã triển khai xuống từng ngõ nhỏ, từng hộ dân, bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào.
Làm sạch thông tin
Thượng tá Nguyễn Văn Binh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đợt tổng rà soát được thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2025. Mục tiêu trọng tâm là làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ và phục vụ quản lý nhà nước lâu dài.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường thời gian làm việc, cập nhật và phân loại chính xác thông tin từng phương tiện và chủ phương tiện. Nội dung cập nhật, phân loại bao gồm: xe và chủ xe đúng thông tin trên hệ thống đăng ký xe; có chủ nhưng không còn xe; có xe nhưng chủ không còn cư trú trên địa bàn; xe, chủ xe đều không còn tại địa bàn; có xe nhưng chưa có trong danh sách quản lý. Việc phân loại chi tiết này giúp loại bỏ các dữ liệu không còn phù hợp, hạn chế hồ sơ ảo hoặc trùng lặp.
Theo thống kê, sau gần hai tháng triển khai, toàn lực lượng đã làm sạch hơn 143.400 hồ sơ ô tô và hơn 871.400 hồ sơ mô tô. Đây là kết quả phản ánh sự nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an thành phố trong điều kiện khối lượng công việc nhiều và yêu cầu tiến độ gấp.
Để đợt rà soát đạt hiệu quả cao, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị chủ phương tiện cần kê khai trung thực, chịu trách nhiệm về dữ liệu cung cấp. Người dân cũng được khuyến nghị kiểm tra thông tin phương tiện qua các nền tảng điện tử như VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để sớm phát hiện sai sót, kịp thời điều chỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Binh khuyến cáo, cá nhân, tổ chức mua xe nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên xe theo quy định cần khẩn trương đến cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn thủ tục sang tên xe theo quy định. Việc thực hiện sang tên đúng quy định giúp đảm bảo quyền, lợi ích của người đang sử dụng xe, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại.
Sau ngày 31/12/2025, những phương tiện chưa thực hiện sang tên, khi xác minh nếu không xác định được thông tin chủ phương tiện sẽ bị cập nhật trạng thái “xe không hoạt động” trên hệ thống đăng ký xe.
Ngoài ra, cá nhân, tổ chức (chủ xe) đã chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho… phương tiện nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cần chủ động đến cơ quan đăng ký xe (Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã) để cung cấp thông tin giao dịch nhằm cập nhật trạng thái xe đã chuyển quyền sở hữu. Việc này giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính chủ xe. Đồng thời, tránh liên quan pháp lý khi phương tiện đã bán bị sử dụng để phạm tội hoặc các vi phạm pháp luật khác.