Quân khu 5 kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Đà Nẵng

.

Chiều 28-7, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5, kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Qua kiểm tra thực tế 2 khu cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thuộc Trung đoàn 971, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Đoàn công tác Quân khu 5 đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo tình hình phòng, chống dịch; tình hình người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trên địa bàn.

Công tác phối hợp với công an triển khai lực lượng phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu tiêu tẩy khử trùng và chốt chặn, phong tỏa các tuyến đường xung quanh Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Trước tình hình dịch bệnh, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng nhấn mạnh, cần tăng cường phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát y tế; phân loại, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn; hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; tổng vệ sinh, phun hóa chất khử trùng, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào doanh trại, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

HOÀNG TUẤN

;
;
.
.
.
.
.