Giáo dục - Việc làm

Sẵn sàng năm học mới

HỒ QUÂN - PHAN VINH - HOÀNG ĐẠO - LÊ TIẾN 03/09/2025 08:16

ĐNO – Chỉ còn vài ngày nữa, lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên toàn thành phố. Lúc này, từ miền núi, biên giới cho đến hải đảo, chính quyền địa phương và các đơn vị trường học đang hoàn tất công tác chuẩn bị, tạo không khí phấn khởi, tươi vui, tràn đầy năng lượng cho năm học mới.

BIA 1

ĐNO - Chỉ còn vài ngày nữa, lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên toàn thành phố và cả nước. Lúc này, từ miền núi, biên giới đến hải đảo, chính quyền địa phương và các đơn vị trường học đang hoàn tất công tác chuẩn bị, tạo không khí phấn khởi, tươi vui chào đón năm học mới.

Đảm bảo cơ sở vật chất

Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5, tranh thủ thời tiết nắng ráo, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dang (xã Tây Giang) khẩn trương vệ sinh trường, lớp. Những vũng nước đọng được khơi thông cống rãnh để thoát nhanh. Bàn ghế, nền gạch được lau chùi sạch sẽ. Hoa trang trí được treo ở tường, cửa sổ khối tiểu học. Cây xanh trong khuôn viên cũng được cắt tỉa gọn gàng.

chum-a(1).png
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dang (xã Tây Giang) tích cực chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: LÊ TIẾN

Thầy Nguyễn Trung Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù là trường xa trung tâm xã nhất, dân cư thưa thớt, điều kiện còn nhiều khó khăn, song nhà trường đã sớm hoàn tất công tác chuẩn bị năm học mới.

Năm học 2025 - 2026, trường có 276 học sinh, trong đó 37 học sinh lớp 1 đầu cấp và 28 học sinh lớp 6 (tỷ lệ huy động đạt 100%). Ngoài điểm trường chính, các điểm trường thôn đều bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

“Được sự quan tâm của UBND xã Tây Giang, nhà trường được hỗ trợ xây dựng dãy phòng tại điểm trường chính, hoàn thành sửa chữa điểm trường Axur. Hiện có 18 phòng học, trong đó 9 phòng kiên cố, 9 phòng bán kiên cố, không còn tình trạng phòng học tạm.

UBND xã còn vận động nguồn lực hỗ trợ 4 hệ thống lọc nước tại các điểm trường thôn Ađâu - Tưr, Alua và Axur; hỗ trợ hệ thống lọc nước, hệ thống nước sạch và cải tạo khu vệ sinh tại điểm trường chính, với tổng nguồn huy động 250 triệu đồng. Nhờ đó, năm học này, nhà trường không còn lo thiếu nước sạch”, thầy Tâm chia sẻ.

[VIDEO] - Các địa phương trên địa bàn thành phố tích cực chuẩn bị năm học mới:

Tại xã Trà Tân, những năm trước, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trần Cao Vân (thuộc địa bàn xã Trà Giác cũ) gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến dạy và học.

Năm học này, từ nguồn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị đầy đủ.

“Địa bàn xã Trà Giác (cũ) hiện vẫn còn nhiều điểm trường lẻ, khoảng cách di chuyển khá xa, cơ sở vật chất khó khăn. Chúng tôi đã kiểm tra, hỗ trợ kinh phí để các đơn vị mua sắm, sửa chữa, chuẩn bị cho năm học mới, nhất là sách giáo khoa, đồ chơi trường mẫu giáo, cơ sở vật chất phục vụ tăng lớp bán trú, sơn sửa trường lớp…"

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân

NAM HOCCMOI 3
Các cô giáo Trường Mẫu giáo Sao Biển (Tam Hải) làm các góc trang trí chào đón Quốc khánh 2/9 và năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Với địa bàn xã đảo Tam Hải, Trường Tiểu học Trần Phú được đầu tư thêm phòng học, thư viện, thiết bị, nhà đa năng, bếp ăn bán trú, từng bước dồn các điểm lẻ về cơ sở chính. Trường THCS Trần Quý Cáp không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất để duy trì chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2.

Hai ngôi trường này đều đẩy mạnh chuyển đổi số, với 100% lớp học có tivi trình chiếu, wifi; giáo viên triển khai học bạ số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy.

Ông Trần Quốc Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết: “Nhiệm vụ địa phương quan tâm là tiếp tục đầu tư hạ tầng trường lớp để tiến đến xóa bỏ các điểm trường lẻ. Trước mắt sớm khắc phục tình trạng xuống cấp tại các điểm trường Bình Trung, Thuận An, Xuân Mỹ, bảo đảm an toàn cho thầy và trò trong mùa mưa bão”.

Tích cực vận động học sinh ra lớp

Như thường lệ, để chuẩn bị cho năm học mới, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Trà Đốc) trở lại trường sớm hơn một tháng. Các thầy, cô bám địa bàn, lặn lội đến từng nóc, “gõ cửa” từng nhà để tìm hiểu hoàn cảnh, động viên phụ huynh cho con đến trường.

CHUM B
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Trà Đốc) đến tận nhà, vận động học sinh ra lớp. Ảnh: HỒ QUÂN

Thầy Vũ Hoàng Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2025 - 2026, trường có 716 học sinh, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc giữ sĩ số không dễ, bởi do điều kiện kinh tế khó khăn, phụ huynh thường muốn con nghỉ học để phụ giúp nương rẫy. Vì vậy, giáo viên phải đến tận nhà vận động, có trường hợp đến nhiều lần phụ huynh mới đồng ý.

“Ngoài vận động, các thầy cô còn lập danh sách học sinh có nguy cơ bỏ học để phối hợp chính quyền, mặt trận, đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời. Những bộ sách giáo khoa, bộ quần áo mới hay chiếc xe đạp cũng là động lực giúp các em tiếp tục đến trường”, thầy Tâm chia sẻ.

dsc02249.jpg
Thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Tây Giang) dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: LÊ TIẾN

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Tây Giang), giáo viên dành trọn những ngày nghỉ lễ để đến từng thôn, vận động học sinh ra lớp.

Thầy Nguyễn Thanh Triều, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua trò chuyện với phụ huynh, giáo viên nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh từng trường hợp để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Trong 482 học sinh của trường có 13 học sinh khuyết tật và nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường đã huy động nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa, quà tặng “tiếp sức đến trường” trước thềm năm học mới.

Điều nhà trường băn khoăn là hiện chưa có hướng dẫn về các thôn đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ, nên chưa dự kiến được số học sinh được hưởng chế độ. Mong thành phố sớm kiến nghị Chính phủ ban hành hướng dẫn để các trường bán trú thực hiện, giúp học sinh yên tâm đến trường"

Thầy Nguyễn Thanh Triều, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Tây Giang)

z6966708474864_ea8b2b1a764ee77947bdedede364793a(1).jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Trà My) ôn luyện kiến thức cho các em học sinh. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại xã Trà My, từ đầu tháng 8, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã nhộn nhịp trở lại. Học sinh khối 2 đến 5 được vận động ra lớp sớm để ôn luyện kiến thức. Ông Trần Bảo Tú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nghỉ hè dài, khi trở lại các em dễ quên kiến thức. Việc ôn tập bài cũ, ổn định nề nếp từ sớm sẽ giúp các em nhanh chóng bắt nhịp năm học mới”.

Đối với khối 1, trường tổ chức lớp học “dự thính” để các em làm quen trường lớp, thầy cô, bạn bè mới. Các em được tập giơ tay phát biểu, tập viết, tập đọc. “Những hoạt động đơn giản nhưng giúp các em tự tin hơn khi bước vào học chính thức”, thầy Tú nói.

Giải bài toán thiếu giáo viên

Ngay sau kỳ nghỉ hè, thầy Đoàn Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Quế Phước) cùng tập thể nhà trường bắt tay rà soát sĩ số học sinh, kiểm tra cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ giáo viên để sẵn sàng đón năm học mới.

“Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới rất áp lực khi đội ngũ giáo viên chưa đủ. Với 10 lớp học nhưng chỉ có 15 biên chế (kể cả cán bộ quản lý). Để xoay xở, trường phải hợp đồng thêm 8 giáo viên trong năm học này”, thầy Sinh cho biết.

QUE PHUOC NAM HOC MOI 1
Lãnh đạo UBND xã Quế Phước kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Phan Thanh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, đội ngũ giáo viên đều tâm huyết, kiên trì bám lớp, gắn bó với học sinh vùng cao. Tuy nhiên, địa hình phức tạp, trường lớp phân tán, quy mô nhỏ lẻ, có trường mỗi khối chỉ một lớp nên "đau đầu" trong việc bố trí giáo viên.

Nghịch lý tại xã Quế Phước có nơi thừa, chỗ lại thiếu giáo viên bộ môn; nhiều thầy cô phải dạy trái chuyên môn, ảnh hưởng đến chất lượng. Địa phương đã kiến nghị thành phố sớm tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục.

Còn ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, địa phương đã được bổ sung đủ giáo viên. Các trường được hướng dẫn bố trí hợp lý giáo viên đứng lớp, phân công kiêm nhiệm như chủ nhiệm, tổ trưởng… để tránh thiếu cục bộ.

Đồng thời, phối hợp giữa Trường THCS 19.8 và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng tổ chức dạy liên trường, khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ.

[VIDEO] - Xã Quế Phước tuyển dụng hợp đồng để giải bài toán thiếu giáo viên:

Tại xã Trà My, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 376 người, trong đó 350 biên chế, 26 hợp đồng. Theo Nghị quyết 14 của HĐND thành phố, địa phương được bổ sung 5 chỉ tiêu hợp đồng chuyên môn sự nghiệp giáo dục và đã thực hiện theo quy trình.

Bà Võ Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết, hiện tỷ lệ giáo viên các trường cơ bản bảo đảm định mức. Tuy nhiên, các trường ít lớp nên bố trí giáo viên theo môn ở bậc THCS chưa hợp lý, còn tình trạng thừa - thiếu tiết. Phân công dạy liên trường cũng gặp khó do phải phù hợp thời khóa biểu và điều kiện đi lại.

GIAO VIEN VUNG CAO
Thu hút giáo viên lên vùng cao giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: HỒ QUÂN

Hiện việc giảm tiết cho giáo viên theo Thông tư số 05/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông, dự bị đại học cũng khó thực hiện, do tỷ lệ giáo viên chỉ vừa đủ phân công tiết/tuần. Một số trường còn thiếu cán bộ quản lý theo Thông tư số 19/2023 và 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chúng tôi đề xuất điều chỉnh định mức tỷ lệ giáo viên đối với cấp tiểu học, THCS để triển khai dạy 2 buổi/ngày. Đồng thời, nâng tỷ lệ 2,1 giáo viên đối với cấp THCS (hiện nay 1,9) và 1,7 giáo viên đối với cấp tiểu học (hiện nay 1,5) nhằm bảo đảm giảm tiết cho giáo viên kiêm nhiệm công việc khác trong trường.

Bà Võ Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Sau sáp nhập, xã Đức Phú có 6 trường từ mầm non đến THCS. Năm học này, địa phương xác định công tác tuyển sinh phải bảo đảm 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% học sinh hoàn thành tiểu học được huy động vào lớp 6. Các trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, kỹ năng học sinh.

“Nhiệm vụ đặt ra là đến hết năm 2025, các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Cạnh đó, xã sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp phù hợp thực tế sau sáp nhập”, ông Vũ Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phú cho biết.

Năm học 2024 - 2025, thành phố Đà Nẵng có 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập với 21.920 lớp và 670.744 học sinh.

CHUYEN DOI SO GIAO DUC
Vùng cao đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảng dạy. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Phan Duy Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cho biết, năm học này địa phương quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; tăng tỷ lệ học sinh đạt giải các cấp. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt 100%; 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, trên 98% học sinh lớp 9 tốt nghiệp.

Xã Quế Sơn Trung phấn đấu hoàn thành phổ cập THCS, tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; 100% giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn năm học 2025 - 2026.

"Đến nay, trong 13 trường của xã, chỉ còn Trường Mẫu giáo Quế Thuận chưa đạt chuẩn quốc gia. Đây là công trình đã phê duyệt chủ trương trước sáp nhập, đang giai đoạn đấu thầu để khởi công trong năm học tới" - ông Phan Duy Thanh thông tin.

BUA AN VUNG CAO
Cải thiện dinh dưỡng cho học sinh vùng cao được đặc biệt quan tâm trong những năm qua. Ảnh: HỒ QUÂN

Những năm qua, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ đảm bảo chi tối thiểu 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục, tối thiểu 19% chi thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, giáo dục là “quốc sách hàng đầu”. Do đó, trong năm học này, ngành giáo dục cần bám sát các nghị quyết của Trung ương, rà soát và xây dựng chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố Đà Nẵng.

Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo… Đây là những giải pháp căn cơ để Đà Nẵng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa ban hành ngày 22/8/2025.

Nổi bật
Mới nhất
Sẵn sàng năm học mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO