Đời sống

Trạm nông sản ở vùng cao

SONG THANH 30/12/2025 10:30

Trước thực trạng việc tiêu thụ nông sản tại các nóc xa xôi của xã Trà Tập còn gặp nhiều khó khăn, Trạm nông sản ra đời với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Mô hình này đem lại hiệu quả thiết thực.

z7326397956852_92327273dffabec854ac5c188d7b6473-1-.jpg
Các thành viên Trạm nông sản thu mua nông sản của bà con. Ảnh: SONG THANH

Đưa nông sản về phố

Vào thứ Bảy hàng tuần, chiếc xe bán tải của Trạm nông sản vượt hàng trăm cây số từ phố thị về các nóc xa xôi như Măng Tó, Tak Răng, Lân Loan, Tak Pang để thu gom rau rừng, bí đỏ, măng và nhiều sản vật bản địa khác của bà con Xơ Đăng, Ca Dong. Người dân vui mừng khi nông sản mình trồng trọt được thu mua nhanh chóng, giá ổn định. Đến Chủ nhật, những sản phẩm này lại được chuyển về trung tâm thành phố, tạo điều kiện để người tiêu dùng được sử dụng nông sản sạch, an toàn.

Trạm nông sản được vận hành trực tiếp bởi các bạn trẻ thuộc dự án “Trạm nụ cười” - những người mang khát vọng đồng hành, phát triển sinh kế bền vững cho bà con vùng cao. Sự kết nối của Trạm nông sản không chỉ giúp bà con vùng cao nâng cao thu nhập mà còn lan tỏa giá trị nông sản sạch. Hiện Trạm nông sản còn mở rộng mạng lưới tới Thành phố Hồ Chí Minh, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng. Sự đồng hành quý giá này tiếp thêm động lực để bà con yên tâm sản xuất.

z7328511529154_116fc4ed39341b124b179da04a8450c7.jpg
Nông sản vùng cao được người tiêu dùng thành phố ưa chuộng. Ảnh: SONG THANH

Chị Nguyễn Thị Mai Thanh, đại diện Trạm nông sản chia sẻ, trong đợt thu mua đầu tiên, Trạm nông sản đã gặp không ít khó khăn để tiếp cận thu gom nông sản từ các nóc làng xa do ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở, nên việc thu mua tạm dừng một thời gian.

Tuy nhiên, với quyết tâm đồng hành, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đầu ra nông sản, ngày 13/12/2025, Trạm nông sản khởi động trở lại và duy trì hoạt động thu mua định kỳ vào thứ Bảy hằng tuần. Không chỉ dừng lại ở vai trò kết nối tiêu thụ, Trạm nông sản còn hướng đến mục tiêu dài hạn là hình thành chợ nông sản gắn với khu du lịch sinh thái cộng đồng Làng rong chơi Tak Pang, tạo không gian giao thương, quảng bá sản phẩm bản địa, đồng thời mở ra cơ hội phát triển sinh kế bền vững gắn với du lịch cộng đồng cho người dân xã Trà Tập.

Tạo động lực cho người dân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản từ các nóc làng xa về điểm tập kết, “Trạm nụ cười” Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 1 chiếc xe bán tải cho Trạm nông sản. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp các thành viên ngược núi thu mua đều đặn trong điều kiện thời tiết và giao thông còn nhiều khó khăn.

z7326828090275_7b34ed7081a4a4767fd28b2a4163f5d3.jpg
Các sản vật vùng cao Trà Tập an toàn xuống phố thị. Ảnh: SONG THANH

Chia sẻ từ thực tế quá trình vận chuyển nông sản, anh Ngô Nguyễn Đình Trường, thành viên đảm nhận công đoạn này cho biết, các loại nông sản của bà con được Trạm nông sản thu mua với mức giá cao hơn thị trường. Mục tiêu chính của dự án không đặt nặng lợi nhuận, mà hướng đến việc giúp bà con vùng cao tiêu thụ nông sản ổn định, có thêm thu nhập để yên tâm sản xuất.

Song song đó, mô hình còn tạo ra giá trị kép khi người tiêu dùng tại khu vực đô thị có cơ hội tiếp cận sử dụng nông sản sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, được trồng, chăm sóc hoàn toàn tự nhiên. Đây chính là cầu nối ý nghĩa giữa núi rừng và phố thị, mang lại lợi ích hài hòa cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Anh Hồ Văn Phố, Trưởng nóc Tak Pang cho biết, bà con ở các bản làng Trà Tập đã quá quen thuộc với hình ảnh chiếc xe bán tải của Trạm nông sản vượt núi về tận nóc thu mua nông sản. Người dân rất phấn khởi vì nông sản được thu mua nhanh chóng, giá cả ổn định, không còn cảnh phải chờ đợi hay lo lắng đầu ra như trước. Sự xuất hiện của các bạn trẻ là thành viên của Trạm nông sản tạo thêm niềm vui, động lực để bà con gắn bó với núi rừng, gìn giữ các sản vật bản địa của quê hương.

Vào Chủ nhật hằng tuần, căn nhà nhỏ bán nông sản vùng cao tại số 16 Trần Bạch Đằng, phường An Hải trở nên nhộn nhịp. Nhờ thông tin được chia sẻ rộng rãi qua các nhóm Zalo, nhiều chị em đã chủ động đến từ sớm để lựa chọn rau củ, măng rừng và các sản vật núi rừng Trà Tập. Không chỉ mua cho bữa ăn gia đình, nhiều người còn đặt mua thêm để gửi biếu người thân. Điều khiến người tiêu dùng yên tâm chính là nông sản được thu mua trực tiếp từ bà con vùng cao thông qua Trạm nông sản.

Chia sẻ về sứ mệnh của dự án, chị Nguyễn Thị Mai Thanh cho biết, Trạm nông sản đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa phố thị và đại ngàn để những sản vật của núi rừng được lan tỏa ngày càng rộng khắp. Khi nông sản được làm ra bằng cái tâm lành, thì khi đi vào gian bếp cũng mang theo sự an tâm cho mỗi gia đình đúng với sứ mệnh mà dự án theo đuổi: Nông sản tử tế. Chính nhờ sự đồng hành, tin tưởng của cộng đồng, những sản phẩm nông sản của bà con vùng cao Đà Nẵng có cơ hội đến với nhiều gia đình.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Trạm nông sản ở vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO