Môi trường

Từ thói quen đến bản sắc đô thị

MAI QUẾ 14/09/2025 08:55

Thói quen tốt sẽ tạo nên một con người tốt, và những thói quen xanh sẽ tạo nên một đô thị “đáng sống”.

Radial 12
Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang hướng tới chuyển đổi xanh. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Việc chuyển đổi xanh trong sản xuất, phân loại rác tại nhà, tái chế đồ cũ, đang được thực hiện nhiều nơi trên địa bàn thành phố, góp phần kiến tạo diện mạo xanh cho đô thị hiện đại.

“Xanh hóa” sản xuất

Theo Quyết định số 1011/QĐTTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2023, thành phố Đà Nẵng (cũ) có 59 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm từ 500 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên (1.000 kWh = 0,1543 TOE) và tỉnh Quảng Nam (cũ) có 47 đơn vị.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng hiện có hàng trăm đơn vị tiêu thụ năng lượng lớn khác với mức tiêu thụ mỗi năm từ 200 TOE trở lên, trong đó hầu hết là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và công trình xây dựng. Với lượng tiêu thụ trên, trung bình mỗi cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải chi trả chi phí điện từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng mỗi tháng. Do đó, yêu cầu tiết kiệm năng lượng, sản xuất “xanh hóa” là vấn đề cấp thiết đặt ra.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) cho biết, doanh nghiệp chủ động áp dụng nhiều công nghệ sạch, hiện đại và thân thiện môi trường vào quá trình sản xuất, hạn chế tối đa tác hại từ sản xuất ảnh hưởng đến người lao động, môi trường như thay thế toàn bộ nồi hơi đốt dầu FO, sử dụng lò hơi tầng sôi đốt nhiên liệu sạch biomass như mùn cưa, trấu… để cải thiện được nhiều chỉ tiêu môi trường về khí thải. Ngoài ra, công ty cũng mở rộng, cải thiện mặt bằng sản xuất thông thoáng, bảo đảm chiếu sáng công nghiệp.

Với mục tiêu chuyển đổi Khu công nghiệp Hòa Khánh thành khu công nghiệp sinh thái vào năm 2030, nhiều doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp đã và đang triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh.

Đơn cử, Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu thay thế tất cả đèn huỳnh quang sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm điện, tham gia đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam đang sử dụng hệ thống nước tuần hoàn để hạ nhiệt độ trong nhà máy xuống khoảng 3-4 độ, tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ điều hòa và quạt máy…

Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, để phát triển xanh, việc đầu tư và đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại là giải pháp quan trọng hàng đầu. Thị trường quốc tế và trong nước đòi hỏi sản xuất ra những sản phẩm phù hợp các tiêu chuẩn có yêu cầu khắt khe, các yêu cầu liên quan tới “xanh hóa” trong hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường. Để tồn tại và phát triển bền vững, doanh nghiệp Đà Nẵng cần quan tâm các tiêu chuẩn xanh, tạo ra các sản phẩm hợp chuẩn (xanh, hiện đại, minh bạch), phù hợp định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chung tay bảo vệ môi trường

Là một điểm sáng trong triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, Khu dân cư số 2 Thanh Khê Tây (phường Thanh Khê) là minh chứng rõ nét cho một cộng đồng cư dân đô thị văn minh, hiện đại. Bà Đỗ Thị Phương Lan, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 2 Thanh Khê Tây cho biết, từ năm 2021 đến nay, người dân khu dân cư và các chi hội, đoàn thể tổ chức nhiều đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Khu vực dọn vệ sinh là các tuyến đường trong khu dân cư, đặc biệt là các tuyến đường xung quanh hồ 2ha.

Cùng với ý thức của người dân và sự chung tay của chính quyền, từ một hồ nước thường xuyên bốc mùi vào vài năm trước, đến nay, khắp mặt hồ 2ha có hơn 10 cụm sục khí đang hoạt động cùng nhiều bè chứa thực vật thủy sinh (cây lục bình, chuối hoa...) để vừa xử lý nguồn ô nhiễm nước, vừa tạo cảnh quan nên tình trạng ô nhiễm không còn như trước. Xung quanh hồ được cải tạo, lát gạch, đặt các ghế đá cho người dân hóng mát. Được biết, kể cả những ngày không ra quân phát động thì người dân sống gần khu vực hồ vẫn dọn dẹp xung quanh để bảo đảm cảnh quan môi trường.

Một mô hình khác cũng được người dân khu dân cư thường xuyên thực hiện là “phân loại và thu gom rác thải tại hộ gia đình”. Các loại rác có thể tái chế được người dân thu gom, đồng thời tận dụng rác hữu cơ để ủ thành nước tẩy rửa hoặc làm thành phân bón.

Quan sát thực tế tại các hộ gia đình trong khu dân cư, đa số sử dụng đèn LED để tiết kiệm năng lượng, một số hộ còn sử dụng các thiết bị từ năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện tốt hơn. Hiện có khoảng 100 hộ dân dùng vòi nước thông minh để điều tiết lưu lượng nước sinh hoạt phù hợp. Ngoài ra, còn nhiều mô hình khác đang được khu dân cư triển khai như “Kiệt an toàn - văn minh - sạch đẹp”, “Đường tàu - đường hoa”, “Đổi rác lấy cây xanh”…

Không chỉ tại khu dân cư trên, nhiều mô hình bảo vệ môi trường khác đang được triển khai ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, sạch đẹp.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Từ thói quen đến bản sắc đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO