Môi trường

Để thành phố sạch - đẹp

HOÀNG HIỆP 14/09/2025 08:55

Dưới áp lực của tăng trưởng GRDP 2 con số từ năm 2025, công tác bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng đang đòi hỏi những giải pháp bảo đảm khả năng, sức chịu tải của môi trường.

Thành phố tiếp tục thực hiện Đề án
Thành phố tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" giai đoạn 2021-2030 với những mục tiêu, nhiệm vụ trở thành đô thị sinh thái. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chung tay giảm áp lực

Các năm trước, Đà Nẵng gặp áp lực khi phát sinh lượng rác thải lớn trong mỗi đêm trình diễn của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) thường niên. Tuy nhiên năm nay, sự kiện thu hút du lịch, đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội này có một điểm sáng. Đó là trung bình khối lượng rác thải thu gom được trong 5 đêm thi pháo hoa của DIFF 2025 giảm hẳn so với năm 2024 và những năm trước.

Tại buổi giám sát thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 7/2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dẫn bài viết trên Đà Nẵng Cuối tuần về những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời và sạch rác dưới mặt đất nhờ hàng trăm công nhân môi trường cùng các lực lượng, tình nguyện viên tích cực thu gom, tổng dọn vệ sinh. Đồng thời gợi ý: “Đà Nẵng cần một “cầu vồng” về môi trường. Người dân, du khách đến xem pháo hoa cần dọn sạch rác tại vị trí xem pháo hoa. Các khách sạn cần có một thông điệp đến khách lưu trú là đừng xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, chung tay bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp phải tự giác, tự nguyện thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đồng hành kiến tạo khu công nghiệp sinh thái...”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành gợi ý, trước đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã khảo sát và học tập được nhiều kinh nghiệm về phân loại rác ở đô thị Hội An để xây dựng quy trình về phân loại, thu gom rác cho cả nước nên Đà Nẵng cần tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm tốt về phân loại rác tại nguồn. Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch về đầu tư các công nghệ xử lý rác mới để giảm tỷ lệ rác phải chôn lấp.

Nhằm góp phần bảo vệ môi trường dưới áp lực của tăng trưởng, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Đà Nẵng điều tra, thống kê, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn thải, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có lưu lượng nước thải phát sinh lớn và các khu du lịch để có giải pháp thu gom, xử lý phù hợp. Đồng thời cần tiếp tục đầu tư các công cụ, công nghệ cần thiết, phát triển mạng lưới quan trắc, giám sát môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin, AI vào công tác bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường là trung tâm

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Võ Thành nhìn nhận, xu hướng đô thị hóa trên địa bàn thành phố được dự báo sẽ diễn ra nhanh hơn, giữ vai trò động lực quan trọng của tăng trưởng. Các yếu tố đóng góp vào xu hướng này là dân số, kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó, hạ tầng giao thông - vận tải, hạ tầng đô thị và hạ tầng số sẽ tiếp tục tăng cao.

Đà Nẵng sẽ tập trung phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; cải thiện môi trường và giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Để phát triển thành phố theo hướng dịch vụ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến gắn với bảo đảm môi trường sinh thái, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030; huy động nguồn lực đầu tư xã hội, tăng chi ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường hằng năm.

Giữ gìn và phát triển thương hiệu “Thành phố môi trường” không chỉ là mục tiêu chiến lược của Đà Nẵng, mà còn là cam kết trách nhiệm với thế hệ mai sau. Trong vòng quay gấp gáp của tăng trưởng, khi áp lực môi trường ngày càng lớn, điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng - từ chính quyền đến doanh nghiệp, từ cộng đồng đến từng người dân.

Mỗi hàng cây, dòng sông, bãi biển được gìn giữ hôm nay sẽ là “của để dành” cho mai sau, để Đà Nẵng không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, mà còn thật sự trở thành một đô thị sinh thái, đáng sống và bền vững, nơi con người và thiên nhiên hòa hợp trong một tương lai xanh.

Ông Thái Văn Quang, Trưởng ban Tuyên truyền và đối ngoại (Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng) cho rằng: “Muốn phát triển bền vững thì phải dựa trên 3 trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường. Khi môi trường được bảo đảm thì đời sống xã hội, dân sinh sẽ phát triển, và ngược lại, khi có sự đồng lòng của cộng đồng và xã hội thì sự phát triển đó sẽ bền vững.

Còn đối với phát triển kinh tế, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là 2 phạm trù của phát triển bền vững. Do đó, thành phố cần tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Để thành phố sạch - đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO