Xã hội

Áp thấp nhiệt đới gây mưa rất to, sóng biển cao

12:50, 17/10/2023 (GMT+7)

ĐNO - Vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10 giờ trưa 17-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc, 110,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía tây nam với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 10 giờ ngày 18-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc, 109,2 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía tây kinh tuyến 111,5 độ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía tây nam của vùng biển Bắc Biển Đông.

Bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Đến 10 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc, 107,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía tây nam vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Lực lượng quân đội đu dây vớt bèo, rác mắc kẹt tại cầu qua kênh Đa Cô để khơi thông thoát nước, chống ngập úng tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái vào sáng 17-10. Ảnh: PV
Lực lượng quân đội đu dây vớt bèo, rác mắc kẹt tại cầu qua kênh Đa Cô để khơi thông thoát nước, chống ngập úng tại khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái vào sáng 17-10. Ảnh: PV

Từ nay (17-10) đến sáng 19-10, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông; riêng Quảng Ngãi mưa có xu hướng giảm dần.

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.

HOÀNG HIỆP

 

.