Khẩn trương bảo đảm an toàn cho tàu cá neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang

.

ĐNO - Sáng 6-2, Trưởng Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang Nguyễn Lại cho biết, các đơn vị, địa phương đang khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh về tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ (PCCN) cho các tàu cá neo đậu tại âu thuyền và cảng cá trong dịp Tết Giáp Thìn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan chứng kiến các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống cháy, nổ cho tàu cá neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang trong dịp Tết Giáp Thìn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan chứng kiến các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống cháy nổ cho tàu cá neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang trong dịp Tết Giáp Thìn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, các đơn vị, địa phương liên quan đang khẩn trương kiểm tra, rà soát khu vực phía bắc cầu Mân Quang để bố trí vị trí neo đậu tạm thời đối với các tàu kinh doanh xăng, dầu trong dịp Tết và thông báo, yêu cầu các chủ tàu di dời phương tiện ra khỏi khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, không neo đậu chung với tàu cá để giảm nguy cơ, rủi ro cháy nổ trong khu vực.

Đồng thời, mời các chủ tàu, thuyền trưởng, người trông giữ tàu, tiểu thương, chủ nậu, vựa và các chủ thể có liên quan để quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống cháy nổ cho tàu cá khi neo đậu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng, người quản lý tàu, các hộ tiểu thương nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn PCCN; kiên quyết xử lý các trường hợp chủ quan, lơ là, không hợp tác, phối hợp trong công tác PCCN; có biện pháp cưỡng chế, di dời đối với số tàu không thực hiện các biện pháp an toàn PCCN ra khỏi âu thuyền để giảm nguy cơ, rủi ro cho phương tiện khác…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tại chỗ ứng phó, xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Công an quận Sơn Trà, UBND phường Thọ Quang, UBND phường Nại Hiên Đông phối hợp Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tuần tra, kiểm tra, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và xung quanh khu vực; quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, PCCN…, bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết.

Các lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu các chủ tàu kinh doanh xăng, dầu di dời phương tiện ra khỏi khu vực âu thuyền Thọ Quang để bảo đảm an toàn cho các tàu cá. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu các chủ tàu kinh doanh xăng, dầu di dời phương tiện ra khỏi khu vực âu thuyền Thọ Quang để bảo đảm an toàn cho các tàu cá. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, từ năm 2019 đến nay, tại thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 10 vụ cháy tàu cá với thiệt hại ước tính 60 tỷ đồng, đa số các vụ cháy thường xảy ra vào dịp lễ, Tết.

Gần đây nhất, vào rạng sáng 7-1-2024, tại khu vực neo đậu tàu thuyền gần cầu Mân Quang làm hư hại 3 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và 1 ghe nhỏ.

Các đơn vị kiểm tra, yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm phòng, chống cháy, nổ cho tàu cá khi neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các đơn vị kiểm tra, yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm phòng, chống cháy, nổ cho tàu cá khi neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng… thực hiện các biện pháp PCCN cho tàu cá như: thường xuyên kiểm tra và kịp thời thay thế các đường dây điện và hệ thống, thiết bị điện bị rò rỉ điện hoặc hư hỏng; thực hiện nghiêm quy định về an toàn sử dụng điện trên tàu cá; kiểm tra và lắp đặt bổ sung các thiết bị bảo vệ (aptomat) cho hệ thống điện; tắt các thiết bị điện khi không cần thiết.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, các thiết bị sinh nhiệt đặc biệt việc là việc sử dụng bếp gas để đun nấu, thắp hương thờ cúng… trên tàu; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện PCCN được trang bị trên tàu không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; neo đậu tàu theo hướng dẫn và chấp hành nghiêm các quy định, nội quy và khoảng cách an toàn; trên mỗi tàu cá phải được trang bị ít nhất 2 bình chữa cháy xách tay, 2 xô múc nước loại 10 lít kèm dây có đủ chiều dài để múc nước phục vụ chữa cháy…

Nhân viên Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang dán các tờ hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại ca bin các tàu cá. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhân viên Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang dán các tờ hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại ca bin các tàu cá. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.
.