.

Xã hội

Vì mọi người, vì phong trào

07:21, 11/03/2025 (GMT+7)

Gần ba mươi năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), bà Nguyễn Thị Cẩn (63 tuổi) luôn tận tâm, nhiệt huyết với các hoạt động phong trào, được người dân tín nhiệm và yêu mến. Đặc biệt trong 10 năm qua, bà giúp nhiều hội viên phụ nữ khó khăn có nguồn thu nhập ổn định nhờ đưa công việc đan lồng lưới nuôi trai về thôn.

Chị Nguyễn Thị Mua (45 tuổi, thôn Cẩm Nê) bày tỏ, chồng làm thợ hồ, bản thân ai kêu gì làm nấy, thu nhập bấp bênh, không đủ chi phí nuôi các con đang tuổi ăn, tuổi học. Năm 2015, tình cờ biết đến công việc đan lồng lưới nuôi trai của bà Cẩn, chị đến xin học nghề và nhận làm gia công thời vụ.

Nhờ công việc này, gia đình chị thêm thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, có điều kiện cho con ăn học đầy đủ. Theo chị, công việc đan lồng lưới chủ động thời gian, không yêu cầu trình độ, kinh nghiệm, chỉ cần chăm chỉ và chịu khó.

“Bản thân tôi trình độ thấp, buôn bán thì không đủ vốn liếng nên rất vui khi có được công việc ổn định nhờ gia công đan lồng lưới nuôi trai”, chị Mua nói.

Bà Cẩn cho biết, ngoài làm công tác xã hội thì đan lồng lưới nuôi trai là công việc chính của bà. Bà trực tiếp nhận gia công đan lồng lưới nuôi trai cho Công ty sản xuất lưới Nhật Bản tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam). Quá trình làm việc, bà nhận thấy công việc chủ động thời gian, cần nguồn nhân lực. Sau khi khảo sát nhu cầu của hội viện phụ nữ, bà mạnh dạn đăng ký thêm số lượng lồng lưới và chia đều đầu việc cho mỗi hội viên. Đến nay, bà tạo việc làm cho gần 20 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, bà Cẩn luôn tận tâm với mọi nhiệm vụ được giao, nhiều lần được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã và Hội LHPN huyện khen thưởng. Theo bà, thôn Cẩm Nê có hơn 500 hội viên phụ nữ. Với địa bàn đông dân cư, chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ, số ít đi làm công nhân nên đời sống người dân còn khó khăn.

Những năm qua, bà phát huy hiệu quả các mô hình “Mái nhà xanh”, “Mẹ đỡ đầu”, “Thu gom phân loại rác thải”… nhằm tạo nguồn kinh phí giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyến tật. Cụ thể, từ nguồn thu gom rác thải, mỗi năm chi hội trao sinh kế cho 6 hội viên phụ nữ, hoặc làm mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi với kinh phí 6 triệu đồng/năm... 

Ngoài ra, chi hội còn tổ chức phát quà Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, thăm ốm đau cũng như tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó. Không chỉ vậy, là tổ trưởng tổ vay vốn, bà thường xuyên đến từng hộ gia đình vận động thực hiện tốt việc trả lãi và vốn vay khi đến hạn, giúp thôn không có tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn.

Hưởng ứng chiến dịch 120 ngày đêm xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động, bà Cẩn còn nỗ lực vận động hội viên hỗ trợ ngày công lao động sửa chữa 5 ngôi nhà trên tinh thần ai có của góp của, ai có công góp công. “Tôi quan niệm làm công tác xã hội thì phải vì mọi người, vì phong trào mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mong rằng, thời gian đến, còn sức khỏe, tôi vẫn cố gắng làm để không phụ lòng bà con”, bà Cẩn nói.

Nhờ những nỗ lực của bà Cẩn, thời gian qua, Chi hội phụ nữ thôn Cẩm Nê luôn đi đầu trong phong trào thi đua tại địa phương, qua đó góp phần không nhỏ trong việc cải thiện đời sống kinh tế hội viên và lan tỏa niềm vui cho mọi người. Chủ tịch Hội LHPN xã Lê Thị Hồng Hải nói bà Cẩn là chi hội trưởng nhiệt huyết, năng nổ, trách nhiệm và được số đông hội viên phụ nữ tin tưởng, đánh giá cao.

HUỲNH VŨ

.