Huy động mọi nguồn lực để điều trị các bệnh nhân Covid-19

.

* Thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi

ĐNO - Sáng 14-8, kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, thành phố sẽ huy động tốt nhất mọi nguồn lực để ưu tiên tập trung điều trị cho các bệnh nhân; bảo đảm vật tư y tế, các trang thiết bị bảo hộ, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi để đội ngũ nhân viên ở tuyến đầu làm việc trong môi trường an toàn, không lây nhiễm.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng (phải) trực tiếp thăm việc điều trị cho các bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng sáng 14-8. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) trực tiếp thăm việc điều trị cho các bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng sáng 14-8. Ảnh: PHAN CHUNG

Thăm, kiểm tra công tác điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa đội ngũ y, bác sĩ tại chỗ và các cán bộ, nhân viên y tế tăng cường từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy và các đơn vị khác. Việc tổ chức khoa học, hiệu quả trong tiếp nhận, thu dung đã mang lại những kết quả thuận lợi ban đầu trong công tác điều trị. Hệ thống hồi sức tích cực được lắp đặt, vận hành đã mang lại những dấu hiệu khả quan trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền nặng.

Lãnh đạo Thành ủy cùng các nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi tình hình bệnh nhân qua hệ thống camera. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi tình hình bệnh nhân qua hệ thống camera. Ảnh: PHAN CHUNG

“Đây là sự cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu, đặc biệt là sự đồng hành, thể hiện trách nhiệm của những nhân viên y tế chuyên sâu được tăng cường hỗ trợ cho Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các đồng chí trong thời gian qua. Về những khó khăn phát sinh và kiến nghị của các đồng chí, lãnh đạo thành phố sẽ giao các sở, ngành liên quan trực tiếp giải quyết, đặc biệt là việc chăm lo các suất ăn, chỗ ở cho nhân viên y tế phải bảo đảm an toàn, chất lượng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng tặng quà, ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ y bác sĩ tại 2 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang trong nỗ lực điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà, ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ y, bác sĩ tại 2 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang trong nỗ lực điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đang tiếp nhận, điều trị 80 bệnh nhân Covid-19, trong đó có nhiều bệnh nhân phải chạy ECMO và có các bệnh nền nặng như suy thận mạn, tiểu đường, suy tim nặng, ung thư giai đoạn cuối. “Việc điều trị, theo dõi diễn biến sức khỏe cho các bệnh nhân vẫn thường xuyên thông qua sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đà Nẵng. Một số bệnh nhân sau thời gian điều trị đã có thể cai máy thở, không sử dụng ECMO. Có bệnh nhân tuy đã âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 nhưng do bệnh nền nặng nên cần phải tiếp tục được theo dõi”, bác sĩ Phúc cho biết.

Lãnh đạo Thành ủy động viên đội ngũ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện chiến Hòa Vang đã rất nỗ lực thời gian qua. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên đội ngũ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã rất nỗ lực thời gian qua. Ảnh: PHAN CHUNG

Thăm và làm việc tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương năng lực, trách nhiệm của các nhân viên y tế tại đây. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một trung tâm y tế tuyến quận, huyện, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã có sự “lột xác” nhanh chóng, trong đó có sự cải thiện vượt bậc về nhân lực, thiết bị, kỹ thuật để tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân Covid-19. “Lãnh đạo Thành ủy đánh giá cao những kết quả, nỗ lực bước đầu tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Điều này thể hiện vai trò, trách nhiệm và tình cảm của các y, bác sĩ đã chung tay, góp sức một cách kịp thời, hiệu quả để cùng thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này. Việc Bệnh viện dã chiến Hòa Vang nâng cao năng lực chuyên sâu là một dấu hiệu đáng mừng, có thể mở ra một xu thế mới trong tương lai về chăm sóc, điều trị bệnh nhân liên quan đến các bệnh lý truyền nhiễm”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. Lãnh đạo Thành ủy cũng đề nghị Sở Y tế, Tài Nguyên và Môi trường, Du lịch quan tâm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho nhân viên y tế trong quá trình điều trị bệnh nhân, trang thiết bị y tế chất lượng, chế độ dinh dưỡng đầy đủ để bảo đảm sức khỏe tốt nhất trong quá trình làm nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng hỏi thăm, trao giấy ra viện cho 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sáng 14-8. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hỏi thăm, trao giấy ra viện cho 5 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sáng 14-8. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, hiện đơn vị đang tiếp nhận điều trị 190 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 28 bệnh nhân thận nhân tạo. Bệnh viện hiện có 300 nhân viên y tế, trong đó có 155 người được tăng cường từ các bệnh viện, cơ sở y tế của địa phương khác. “Bệnh viện đã bố trí 200 giường bệnh để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19, 14 máy chạy thận, 2 khu hồi sức đầy đủ hệ thống và đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra 12 máy thở cũng đã kịp trang bị để kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân khi cần thiết”, bác sĩ Vĩnh cho biết.

Cũng trong sáng 14-8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho xuất viện 5 bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi, gồm các bệnh nhân 613, bệnh nhân 628, bệnh nhân 642, bệnh nhân 667 và bệnh nhân 687. Đây là những bệnh nhân sau thời gian điều trị đã có kết quả xét nghiệm trên 3 lần âm tính với SARS- CoV-2. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trực tiếp hỏi thăm, trao giấy ra viện cho các bệnh nhân, đồng thời nhắc nhở, khuyến cáo việc áp dụng nghiêm túc các biện pháp cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày sau khi ra viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.