Sức khỏe nữ điều dưỡng bị sốc sau tiêm vắc-xin Covid-19 đã ổn định

.

ĐNO - Ngày 17-5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sức khỏe nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 đã ổn định, không để lại di chứng và có thể ra viện.

TS Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng chúc mừng đồng nghiệp vừa hồi phục sau những ngày điều trị tích cực do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin
TS. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chúc mừng đồng nghiệp hồi phục sau điều trị do sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin. Ảnh: CTV

Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng - người trực tiếp tham gia cấp cứu cho nữ điều dưỡng trên cho biết, ngay thời điểm xảy ra sự cố, kíp trực hồi sức tiến hành cấp cứu cho nữ điều dưỡng theo quy trình tiêm adrenalin, đặt nội khí quản, thở máy, cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực Chống độc để theo dõi. Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tích cực, lọc máu liên tục và dùng các thuốc đặc hiệu.

“Sau 3 ngày hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, các chức năng cơ quan trong giới hạn bình thường, được cai thở máy và tiếp tục theo dõi. Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không để lại di chứng gì và có thể xuất viện”, bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu cho biết.

Trước đó, ngày 10-5, Sở Y tế thành phố xác nhận 1 nữ điều dưỡng (31 tuổi) tại Bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin Covid-19. Ngay sau đó, Bệnh viện Đà Nẵng tạm đình chỉ, niêm phong toàn bộ lô vắc-xin Covid-19 nói trên để phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đánh giá.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.