Truy vết, xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến chủ quán bún

.

ĐNO - Tối 15-5, sau khi nhận thông tin có ca nghi mắc Covid-19 là bà P.T.V (bán bún tại khu vực ngã tư đường Đặng Minh Khiêm - Đặng Huy Tá, tổ 25, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), lực lượng chức năng quận Liên Chiểu lập tức “phong tỏa mềm” khu vực này; đồng thời "thần tốc" truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS -CoV-2 cho người dân có liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 này.

Lực lượng chức năng của quận Liên Chiểu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ảnh: TRỌNG HÙNG
Lực lượng chức năng quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ảnh: TRỌNG HÙNG

Sau khi lấy mẫu, những người dân thuộc diện F2 được nhân viên y tế yêu cầu tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc và theo dõi sức khỏe đến khi có kết quả xét nghiệm. Đối với những trường hợp thuộc diện F1, sau khi được lấy mẫu xét nghiệm sẽ đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá phía tây thành phố.

Trước đó, ngành y tế thành phố ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 là nam bệnh nhân V.N.Q (trú tổ 74, phường Hòa Minh, Liên Chiểu) là nhân viên Tổng đài chăm sóc khách hàng Công ty CP Trường Minh (địa chỉ lô 39, đường số 2, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, Sơn Trà).

Hiện tại khu vực ngã tư đường Đặng Minh Khiêm – Đặng Huy Tá đã được
Hiện tại khu vực ngã tư đường Đặng Minh Khiêm - Đặng Huy Tá được "phong tỏa mềm", hạn chế người dân đi lại qua đây. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trong khai báo dịch tễ, người này cho biết trong sáng ngày 8 và 9-5 đã đến ăn bún ở ngã tư đường Đặng Minh Khiêm - Đặng Huy Tá nhưng không nhớ tên quán. Đến ngày 11-5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Trường Sa sau khi có đồng nghiệp là N.T.N (BN 3545) dương tính với SARS -CoV-2. Ngày 14-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm và cho kết dương tính với SARS-CoV-2. 

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích