Các trường hợp mắc Covid-19 ngày 13-8 đã đi những đâu?

.

ĐNO - Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng tối 13-8 cho biết, trong ngày ghi nhận thêm 58 ca mắc Covid-19, trong đó có 33 F1 đã cách ly, 9 ca trong khu phong tỏa và 16 ca cộng đồng.

Trong 16 ca cộng đồng, có 12 ca liên quan chợ đầu mối Hòa Cường gồm: 5 ca là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế; 2 ca đến Trạm Y tế xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) khai báo là tiểu thương buôn bán chợ đầu mối, được xét nghiệm; 1 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Yến Nê (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), có đến chợ đầu mối mua rau về bán.

2 ca ở tỉnh Quảng Nam, buôn bán ở chợ đầu mối Hòa Cường, đến Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn lấy mẫu để qua chốt; 1 ca lấy mẫu mở rộng dân cư phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), bốc vác tại chợ đầu mối Hòa Cường và 1 ca lấy mẫu tại chợ Đống Đa liên quan F0 N.P.T.M.H, bán rau ở chợ Đống Đa, có đến chợ đầu mối mua rau về bán.

Trong 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng còn lại, có 2 ca là Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) tham gia trực chốt kiểm soát tại chợ Mới (đường Hoàng Diệu và Lê Đình Thám), phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi lấy mẫu đối với lực lượng phòng, chống dịch; 2 trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly, được lấy mẫu xét nghiệm trong khu dân cư tổ 38 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), liên quan chuỗi lò mổ Đà Sơn.

Địa điểm dịch tễ cụ thể liên quan các trường hợp trên gồm:

Từ 0-6 giờ ngày 5 đến 12-8, hàng trái cây ở lô 30 chợ đầu mối Hòa Cường.

Ngày 9-8, chợ Cồn.

Từ 24-10 giờ sáng hôm sau các ngày, hàng rau củ quả sỉ Hạnh Mai (ki-ốt phía ngoài đường) ở chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 2-7 giờ ngày 5 đến 12-8, quầy bán sả sỉ tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 2-7 giờ các ngày chẵn (từ 6 đến 12-8), hàng rau củ tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 3-5 giờ ngày 5 đến 12-8, mua rau củ tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 5-10 giờ và 15-18 giờ ngày 5 tới 11-8, bán rau ở chợ Yến Nê 1 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Khoảng 3 giờ ngày 8-8, cây xăng Hòa Hiệp (gần Cầu Đỏ, xã Hòa Tiến).

Từ 0 giờ đến 7 giờ các ngày từ 5 đến 8-8, lô 465 hàng rau, củ, quả ở chợ đầu mối Hòa Cường.

Sáng 9-8, chợ Mới.

Từ 1-7 giờ ngày 5 đến 8-8, hàng rau, củ, quả tại lô số 11 (khu lộ thiên chợ đầu mối Hòa Cường).

Từ 12 giờ hôm trước tới 8 giờ sáng hôm sau các ngày từ 5 đến 12-8, hàng rau hành tại lô 169 chợ đầu mối Hòa Cường. Cùng thời gian này từ ngày 7 đến 12-8, hàng rau hành tại lô 28 khu lộ thiên chợ đầu mối Hòa Cường.

Khoảng 17 giờ ngày 11-8, tiệm thuốc tây Chị Gái (đường Nguyễn Lương Bằng).

Từ 2-11 giờ ngày 6 đến 12-8, bán rau, củ, quả tại lô 436 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 14-17 giờ ngày 2 đến 12-8, chốt đường Lê Đình Thám và chốt chợ Mới (đường Hoàng Diệu).

Khoảng ngày 9 hoặc ngày 10-8, siêu thị Tutimart (đường Hoàng Văn Thụ).

Từ 2-9 giờ ngày 5 đến 11-8, buôn bán hàng rau củ tại lô 105 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1-10 giờ ngày 5 đến 11-8, phụ bán rau chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1-11 giờ ngày 5 đến 11-8, hàng rau và các loại đậu tại ki-ốt số 3 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ ngày 5 đến 11-8, hàng mắm dưa cà tại chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 12 giờ hôm trước tới 8 giờ sáng hôm sau các ngày từ 5 đến 10-8, phụ bốc xếp rau, củ tại ki-ốt số 9 chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 1-4 giờ ngày 5 đến 8-8, đội bốc xếp rau hành, lagim chợ đầu mối Hòa Cường.

Ngày 11-8, tạp hóa chung cư Phước Lý (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Từ 6-13 giờ 30 các ngày chẵn từ 6 đến 12-8, bán rau hành chợ Đống Đa

Từ 0-7 giờ ngày 5 đến 12-8, bán chanh ở khu lộ thiên chợ đầu mối Hòa Cường.

Từ 12 giờ hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau các ngày 11 và 13-8, bán rau củ tại lô bê-tông khu lộ thiên chợ đầu mối Hòa Cường.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những địa điểm, những bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19.

ĐẮC MẠNH

 

;
;
.
.
.
.
.