4 an

Giữ vững an ninh trật tự vùng giải tỏa

14:29, 29/08/2017 (GMT+7)

Địa bàn phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) hiện có 16 dự án đang triển khai cùng hơn 1.000 hộ dân phải di dời, giải tỏa để chỉnh trang đô thị, cộng với 5 block (trên 500 căn hộ) chung cư với đa phần người dân là lao động phổ thông và hộ nghèo nên việc di biến động nhân khẩu phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, trong đó có vấn đề an ninh trật tự (ANTT).
Theo Thiếu tá Bùi Ngọc Anh, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam, nhờ nắm rõ đặc trưng của địa bàn và quản lý, triển khai tốt công tác quản lý cư trú nên tình hình ANTT được kiềm chế, kiểm soát.

“Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên chỉ đạo cảnh sát khu vực bám sát địa bàn trọng điểm có liên quan đến giải tỏa, đền bù, điển hình như khu vực Nam Ô 2, nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền cho nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương “Thành phố 4 an”; kịp thời xử lý ngay từ ban đầu các trường hợp bức xúc, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp”, Thiếu tá Ngọc Anh cho hay.

Bên cạnh đó, Công an phường thường xuyên triển khai kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội trộm cắp, cờ bạc, cố ý gây thương tích. Hoạt động này có sự lồng ghép với công tác tuần tra bảo đảm ANTT theo Quyết định 8394 của UBND thành phố. Trong 7 tháng đầu năm, toàn phường xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự (giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó tội phạm cố ý gây thương tích được kiềm chế ở mức thấp nhất; giải quyết kịp thời 19 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; giải tán kịp thời 11 vụ đối tượng thanh-thiếu niên tụ tập nhậu khuya làm mất ANTT tại khu dân cư; tiến hành kiểm tra thử test 40 lượt đối tượng và phát hiện, lập biên bản xử lý 27 đối tượng dương tính với ma túy…

Ngoài ra, Công an phường Hòa Hiệp Nam chú trọng quản lý hành chính về ANTT, đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí; tổ chức cho các hộ kinh doanh, buôn bán, chủ khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật. 8 tổ “xung kích tự quản” phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại 8 khu dân cư cũng được duy trì hoạt động, phối hợp với Công an phường, dân phòng… tuần tra, kiểm soát địa bàn được phân công.

Không chỉ tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an phường Hòa Hiệp Nam còn rất quan tâm khâu tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó đã nâng cao ý thức và phát huy tính tự giác của người dân trong công tác phòng, chống và tố giác tội phạm. Theo Trung tá Nguyễn Văn Quân, Phó trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam, khâu tuyên truyền nghe thì đơn giản, song để đạt hiệu quả phải có cách làm sáng tạo. “Chúng tôi tổ chức các hội thi tìm hiểu, tuyên truyền những nội dung của chương trình “Thành phố 4 an” theo hình thức sân khấu hóa vui tươi, dễ hiểu thu hút người dân tham gia; từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về trách nhiệm công dân trong phát hiện, đấu tranh, phòng chống tội phạm; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ để bảo đảm tình hình ANTT tại khu dân cư”, Trung tá Quân nói.

ĐẮC MẠNH

.