Quy trình kiểm soát dịch 2 chiều tại ga Đà Nẵng

ĐNO - Quy trình kiểm soát Covid-19 tại ga Đà Nẵng - 1 trong 7 điểm chốt chặn phòng dịch của thành phố đang được thực hiện nghiêm ngặt. Tất cả hành khách lên và xuống tàu đều phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang theo quy định, dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Ảnh: XUÂN SƠN
Theo ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, với yêu cầu chung trong công tác bảo đảm phòng, chống Covid-19, công ty này phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng kiểm soát thân nhiệt và đề nghị khai báo y tế với hành khách xuất phát từ ga Đà Nẵng lên tàu và theo chiều ngược lại. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hành khách từ ga Đà Nẵng lên tàu được nhân viên nhà ga hướng dẫn khai báo y tế bắt buộc trước khi làm thủ tục soát vé. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Việc khai báo y tế được thực hiện bằng hình thức điền thông tin vào tờ khai y tế có sẵn, hoặc khai báo qua ứng dụng NCOVI trên điện thoại di động. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hành khách lên tàu được nhân viên cổng soát vé đo thân nhiệt trước khi vào phòng chờ. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Bà Lê Thị Tuyến, phụ trách Đội Khách vận ga Đà Nẵng cho biết: "Số khách đi tàu đã giảm rất nhiều so với bình thường vì tâm lý ngại di chuyển trong mùa dịch. Hiện tại, mỗi ngày ga Đà Nẵng chỉ đón 4 đôi tàu cho hai chiều ra - vào, giảm 3 đôi tàu so với trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và ngành đường sắt". Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Trong thời điểm từ 22 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 29-3, đôi tàu SE7 và SE8 dừng bánh ở ga Đà Nẵng với tổng số 74 khách xuống ga. Trong đó có 35 hành khách là người Đà Nẵng trở về nhà, 32 hành khách đến lưu trú tại Đà Nẵng và 7 người di chuyển đến các địa phương khác. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ở chiều xuống tàu, 100% hành khách di chuyển ra ga theo lối đi riêng có lực lượng làm nhiệm vụ túc trực. Tất cả đều phải mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Sau đó, mỗi hành khách được yêu cầu khai báo y tế ngay tại sảnh đến của nhà ga. Trong ảnh: Chiến sĩ Cảnh sát giao thông hướng dẫn một hành khách điền thông tin vào tờ khai y tế. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Một hành khách đang khai báo y tế tại ga Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Cán bộ Công an quận Thanh Khê và Trung tâm Y tế quận Thanh Khê phối hợp
Cán bộ Công an quận Thanh Khê và Trung tâm Y tế quận Thanh Khê phối hợp hỗ trợ hành khách khai báo y tế. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
100% hành khách sau khi khai báo y tế được lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành đo thân nhiệt trước khi rời ga. Những hành khách có biểu hiện bệnh sẽ lập tức được xử lý theo quy trình phòng, chống dịch nhóm A. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hành khách tuân thủ đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.