Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lưu thông trong ngày đầu tuần

ĐNO - Sau 20 ngày áp dụng biện pháp mạnh “ai ở đâu thì ở đó”, thành phố cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Từ 8 giờ ngày 5-9, Đà Nẵng chuyển trạng thái ứng phó dịch theo hướng phân chia địa bàn thành ba vùng (xanh, vàng, đỏ) và xây dựng các kịch bản sống chung với dịch bệnh, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Sáng 6-9, có mặt tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố, phóng viên Báo Đà Nẵng ghi nhận số lượng cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động đến công sở, đơn vị, doanh nghiệp để làm việc tăng lên. Tại các điểm chốt, lực lượng chức năng triển khai việc kiểm tra, giám sát giấy đi đường chặt chẽ và hiệu quả.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt trên tuyến đường Lê Duẩn (quận Hải Châu) kiểm tra giấy đi đường của người dân thông qua việc quét mã QR code. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt trên tuyến đường Lê Duẩn (quận Hải Châu) kiểm tra giấy đi đường của người dân thông qua việc quét QR Code.
Việc kiểm soát người dân ra đường được thực hiện ngay tại các khu dân cư. Trong ảnh, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khu dân cư trên tuyến đường Phó Đức Chính (phường Mân Thái) kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: LÊ HÙNG
Việc kiểm soát người dân ra đường được thực hiện ngay tại các khu dân cư. Trong ảnh: Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khu dân cư trên tuyến đường Phó Đức Chính (phường Mân Thái) kiểm tra giấy đi đường của người dân. 
Đối với trường hợp không có giấy đi đường hợp lệ, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu quay về. Ảnh: LÊ HÙNG
Đối với trường hợp không có giấy đi đường hợp lệ, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu quay về. 
Công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Đà Nẵng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) tranh thủ vào ca làm việc. Ảnh: LÊ HÙNG
Công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Đà Nẵng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) tranh thủ vào ca làm việc. 
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt trong Khu công nghiệp Đà Nẵng hướng dẫn công nhân, người lao động di chuyển theo các tuyến đường để vào công tuy. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt trong Khu công nghiệp Đà Nẵng hướng dẫn công nhân, người lao động di chuyển theo các tuyến đường để vào công ty.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang kiểm tra giấy đi đường của người dân khi qua chốt kiểm soát nằm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà). Ảnh: LÊ HÙNG
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang kiểm tra giấy đi đường của người dân khi qua chốt kiểm soát nằm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà).
Việc kiểm tra giấy đi đường diễn ra nhanh chóng và thuận lợi nhờ quẹt mã QR code. Ảnh: LÊ HÙNG
Việc kiểm tra giấy đi đường diễn ra nhanh chóng và thuận lợi nhờ quét QR Code. 
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt nằm trên tuyến đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu) kiểm tra, hướng dẫn trường hợp có giấy hẹn khám chữa bệnh của cơ sở y tế. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt trên tuyến đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu) kiểm tra, hướng dẫn trường hợp có giấy hẹn khám chữa bệnh của cơ sở y tế. 
Trường hợp shipper không có giấy xét nghiệm âm tính trong thời gian 3 ngày, lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe. Ảnh: LÊ HÙNG
Trường hợp shipper không có giấy xét nghiệm âm tính trong thời gian 3 ngày, lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe.
Cán bộ, nhân viên, người lao động lưu thông trên tuyến đường Bạch Đằng để đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc. Ảnh: LÊ HÙNG
Cán bộ, nhân viên, người lao động lưu thông trên tuyến đường Bạch Đằng để đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc.
Lực lượng chức năng tại điểm chốt trên tuyến đường Lê Duẩn (quận Hải Châu) kiểm tra giấy đi đường của shipper. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng chức năng tại điểm chốt trên tuyến đường Lê Duẩn (quận Hải Châu) kiểm tra giấy đi đường của shipper. 
Cán bộ, nhân viên, người lao động lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ hướng về quận Hải Châu để làm việc. Ảnh: LÊ HÙNG
Cán bộ, nhân viên, người lao động lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ hướng về quận Hải Châu để làm việc.
Với giấy đi đường có mã QR code, người dân chỉ cần đưa chiếc điện thoại thông minh cho lực lượng chức năng trong vài giây đã hoàn tất thủ tục qua chốt. Ảnh: LÊ HÙNG
Với giấy đi đường có QR Code, người dân chỉ cần đưa chiếc điện thoại thông minh cho lực lượng chức năng trong vài giây đã hoàn tất thủ tục qua chốt. 
Để bảo đảm đúng người được lưu thông trên phố, ngoài quẹt mã QR code, lực lượng chức năng còn kiểm tra giấy tờ tùy thân. Ảnh: LÊ HÙNG
Để bảo đảm đúng người được lưu thông trên phố, ngoài quét QR Code, lực lượng chức năng còn kiểm tra giấy tờ tùy thân. 

LÊ HÙNG thực hiện

;
;
.
.
.
.