Người dân còn chủ quan sau nới lỏng giãn cách xã hội

.

ĐNO - Trong Công văn số 5896/UBND-VHXH ngày 4-9-2020 về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng... và tạm dừng hoạt động các hoạt động thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra chủ quan khi dịch bệnh còn phức tạp.

 
Video: XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ
 
. Ảnh: XUÂN SƠN
Sân bóng đá công cộng T.N (đường Nguyễn Văn Tạo, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) mở cửa cho khách vào đá bóng trong chiều 6-9, bất chấp quy định tạm dừng các hoạt động thể thao ngoài trời của thành phố trong thời gian này. Đáng chú ý, sân bóng này nằm đối diện trụ sở Công an phường Hòa An nhưng vẫn vô tư hoạt động mà không có sự nhắc nhở. Ảnh: T.K 
. Ảnh: XUÂN SƠN
Dòng xe đông nghịt trên đường Điện Biên Phủ ngày 7-9. Ảnh: NGUYỄN LỄ

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 6-9 và sáng 7-9, đường phố đã bắt đầu tấp nập trở lại, người dân ra đường đông hơn. Tại vỉa hè hai bên bờ sông Hàn, Công viên Biển Đông, chân cầu Thuận Phước, các khu tập thể dục công cộng ở khu dân cư, sân bóng đá công cộng... có nhiều người dân tụ tập thành nhóm trò chuyện, tập thể dục thể thao và đặc biệt là nhiều người không đeo khẩu trang.

. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Ảnh chụp tại khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng chiều 6-9. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
. Ảnh: XUÂN SƠN
Hai người dân không đeo khẩu trang. Ảnh chụp tại một đường kiệt trên đường Trần Phú chiều 6-9. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại vỉa hè đường Như Nguyệt chiều 6-9 và không ai đeo khẩu trang đúng quy định. Ảnh: NGUYỄN LỄ

 TRƯỜNG KỲ - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích