Không gian giáo dục lịch sử cho giới trẻ

.

ĐNO - Những ngày qua, học sinh, sinh viên các trường trong và ngoài thành phố đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại Bảo tàng Đà Nẵng khá đông. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện hoạt động bảo tàng sôi động trở lại sau Covid-19; đồng thời cho thấy thế hệ trẻ hiện nay rất quan tâm đến văn hóa, lịch sử của đất nước.

 
Video: XUÂN SƠN - XUÂN DŨNG
Ảnh: XUÂN DŨNG
Buổi ngoại khóa tại Bảo tàng Đà Nẵng của các học sinh Trung tâm Anh ngữ Open World Quảng Nam. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ảnh: XUÂN DŨNG
Sinh viên Đại học Duy Tân nghe cán bộ bảo tàng chia sẻ về các hiện vật trưng bày. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ảnh: XUÂN DŨNG
Tại những buổi sinh hoạt ngoại khóa, học sinh sinh viên được tìm hiểu những chuyên đề cụ thể dựa trên nội dung trưng bày của Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ảnh: XUÂN DŨNG
Bảo tàng dành riêng hai chuyên đề giới thiệu cho học sinh về truyền thống cách mạng của Đà Nẵng, trong hai cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) và chống Mỹ (1965-1975)… Ảnh: XUÂN DŨNG
Ảnh: XUÂN DŨNG
Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em được nghe, được kể, được chứng kiến những câu chuyện, hiện vật, tranh ảnh có giá trị tái hiện lịch sử đất nước. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ảnh: XUÂN DŨNG
Học sinh được tham quan, được nghe kể, nhìn tận mắt những hiện vật một cách trực quan. Ảnh: XUÂN DŨNG

 XUÂN SƠN - XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
.