Chính trị - Xã hội

Xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang: Nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu

09:06, 01/07/2016 (GMT+7)

Chiều 30-6, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về công tác xây dựng nông thôn mới. Về phía thành phố Đà Nẵng, đến dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Đồng chí Trương Thị Mai (bìa trái) thăm Nhà văn hóa xã Hòa Nhơn, một mô hình nông thôn mới tiêu biểu của huyện Hòa Vang.          ảnh: Đoàn Lương
Đồng chí Trương Thị Mai (bìa trái) thăm Nhà văn hóa xã Hòa Nhơn, một mô hình nông thôn mới tiêu biểu của huyện Hòa Vang. ảnh: Đoàn Lương

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2010-2015, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường cho biết, huyện Hòa Vang thực hiện lồng ghép và huy động các nguồn lực để xây dựng NTM trên cơ sở dựa vào nội lực của người dân và cộng đồng là chính, Nhà nước chỉ hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu, có sức lan tỏa, tạo động lực, niềm tin cho người dân thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, vai trò của nhân dân được phát huy tham gia đối ứng hiến đất để làm đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, thực hiện các mô hình cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất. Tổng giá trị vật chất nhân dân đóng góp thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 là 392,35 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 16,7%.

Đồng thời, toàn huyện vận động được hơn 127 lượt tổ chức giúp đỡ với tổng kinh phí 118,745 tỷ đồng thông qua nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực về đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, an sinh xã hội, đảm bảo môi trường… Qua 5 năm, huyện Hòa Vang được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua cả nước xây dựng NTM, được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015.

Trong thời gian tới, huyện Hòa Vang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; phấn đấu đến cuối tháng 7-2016, xã Hòa Bắc đủ điều kiện đạt chuẩn xã NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM 11/11 xã. Bên cạnh đó, tranh thủ mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn theo quy hoạch, đồng bộ, chú trọng tiêu chí giao thông, điện chiếu sáng, trường học, thiết chế văn hóa, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng đã được đầu tư…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng và đánh giá cao những kết quả huyện Hòa Vang đạt được trong xây dựng NTM; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hòa Vang tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động; gắn quy hoạch xây dựng NTM phù hợp với tương lai của huyện Hòa Vang khi chuyển lên quận; tập trung nguồn lực và duy trì sự phát triển để tạo yếu tố bền vững cho xây dựng NTM…  

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đến thăm Nhà văn hóa xã Hòa Nhơn và Trường mầm non Hòa Nhơn. Đây là hai mô hình NTM tiêu biểu của huyện Hòa Vang vừa mới được đầu tư xây dựng.

Đoàn Lương

.