Chính trị - Xã hội

Sống Phúc âm phục vụ hạnh phúc của đồng bào

08:46, 18/11/2016 (GMT+7)

“Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Tinh thần này được Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Sơn Trà cụ thể hóa thành phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo trên địa bàn quận trong 5 năm qua; qua đó góp phần tạo nên phong trào người Công giáo dấn thân yêu thương, phục vụ xã hội và tha nhân, làm tròn bổn phận người công dân sống tốt đời, đẹp đạo.

Ban Đoàn kết Công giáo quận Sơn Trà trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.
Ban Đoàn kết Công giáo quận Sơn Trà trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.

Ông Trần Thái Thành, Chủ tịch Ban ĐKCG quận Sơn Trà cho biết, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo quận được cụ thể hóa thành 9 nội dung thi đua: Xây dựng “Giáo xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” gắn với thực hiện các chương trình “Thành phố 5 không, “Thành phố 3 có”, “Thành phố 4 an” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Bà con Công giáo trên địa bàn quận dấn thân trên nhiều lĩnh vực, phong trào địa phương. Nổi bật là hoạt động đồng bào Công giáo tham gia bảo đảm an ninh trật tự địa bàn khu dân cư với phong trào “xóm đạo bình yên” đã góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Tình trạng vi phạm an toàn giao thông, đánh bạc, số đề giảm rất nhiều, các tệ nạn khác ít xảy ra ở khu dân cư có nhiều đồng bào Công giáo.

Bà con giáo dân, các linh mục quản xứ tích cực tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là công tác giáo dục con em không vi phạm pháp luật ngay từ trong gia đình và trong sinh hoạt tín ngưỡng của nhà thờ. Tiêu biểu trong phong trào này có giáo dân Nguyễn Văn Oai ở giáo xứ Gia Phước, giáo dân Phan Văn Thương ở giáo xứ An Hải. Các nam thanh niên Công giáo trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quân sự và nhiều năm không có người bỏ ngũ.

Hoạt động từ thiện-xã hội là một thế mạnh của đồng bào Công giáo trên địa bàn quận. Ban ĐKCG quận hình thành và huấn luyện về công tác phòng ngừa thảm họa, sơ cấp cứu cho nhiều tình nguyện viên là giáo dân trẻ.

Các tình nguyện viên đã thực hiện sơ cấp cứu 12 trường hợp tai nạn giao thông, tham gia hiến 125 đơn vị máu và thực hiện nhiều đợt tuyên truyền về phòng dịch cúm gia cầm, an toàn vệ sinh thực phẩm đến gia đình giáo dân. Bên cạnh việc hoàn thành các nghĩa vụ công dân, bà con Công giáo trên địa bàn quận tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ  trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người nhiễm HIV/AIDS, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị vật chất trên 2 tỷ đồng.

Tại các giáo xứ đều hình thành quỹ khuyến học với tổng số tiền 300 triệu đồng, hỗ trợ tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo đến trường. Hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, trên 80% giáo dân ở các giáo xứ trên địa bàn quận thực hiện tốt các nội dung tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp” hằng tuần ở khu dân cư.

Qua phong trào thi đua yêu nước, nhiều khu dân cư Công giáo trên địa bàn quận trở thành khu dân cư điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, giữ vững ổn định về an ninh trật tự, xây dựng và lan tỏa nếp sống văn minh đô thị, làm sáng lên tình người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đến nay có trên 85% gia đình Công giáo trên địa bàn quận được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2016) phong trào thi đua yêu nước của Ban ĐKCG quận Sơn Trà mới đây, Linh mục Nguyễn Hùng, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố Đà Nẵng đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của đồng bào Công giáo quận và khẳng định người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.

Linh mục đề nghị đồng bào Công giáo nói chung thực hiện sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 để góp phần xây dựng quận Sơn Trà cũng như đóng góp vào sự phát triển thành phố Đà Nẵng bền vững, an bình, thân thiện, văn minh và hiện đại.

Bài và ảnh: ĐOÀN SƠN

.