Thả 2 cá thể khỉ đi lạc về bán đảo Sơn Trà

.

ĐNO - Chiều 15-5, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn cho biết vừa tái thả 2 cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc về bán đảo Sơn Trà.

Ảnh: XUÂN SƠN
Các cá thể khỉ được người dân phát hiện đi lạc. Ảnh: TRƯỜNG KỲ

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc khỉ xuất hiện ở khu dân cư, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn phối hợp UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) xác minh thông tin và ghi nhận có 2 cá thể khỉ đi lạc vào nhà ông Trương Minh Hoàng (đường Phạm Văn Xảo, phường Nại Hiên Đông) phá đồ đạc và tấn công trẻ em.

Sau khi bắt được khỉ, cơ quan chức năng ghi nhận đây là 2 cá thể khỉ đuôi lợn gồm 1 con lớn (1,8kg) và 1 con nhỏ (0,7kg). Cả 2 cá thể đều trong tình trạng khỏe mạnh. Nhận định đây là khỉ đuôi lợn sinh sống trên bán đảo Sơn Trà đi lạc vào khu dân cư, lực lượng chức năng đã tiến hành tái thả về môi trường tự nhiên tại bán đảo.

Theo ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, địa bàn phường gần khu vực bán đảo Sơn Trà nên xuất hiện tình trạng động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư. Người dân phát hiện được thì báo tin về UBND phường Nại Hiên Đông (số điện thoại 0236 383 11 38) hoặc Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn (số điện thoại 0236 383 11 08) để được hỗ trợ, đưa động vật về lại môi trường thiên nhiên.

TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.
.