Tích cực chăm lo gia đình chính sách, người có công cách mạng

.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của quận Sơn Trà đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Quận Sơn Trà luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong ảnh: Trao học bổng cho con em gia đình chính sách, học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Ảnh: T.LÂN
Quận Sơn Trà luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong ảnh: Trao học bổng cho con em gia đình chính sách, học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Ảnh: T.LÂN

Năm 2020 là năm thứ 7 liên tiếp triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng từ năm 2019 đến nay, nguồn vốn thực hiện qua quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nguồn vận động và ngân sách địa phương. Ngay từ đầu năm, Quận ủy, HĐND, UBND quận đã quan tâm chỉ đạo và yêu cầu các phòng, ban, ngành, mặt trận, các hội, đoàn thể quận và UBND các phường nỗ lực, sâu sát trong từng chi tiết triển khai thực hiện kế hoạch, nhất là công tác khảo sát thực trạng nhà ở, đối tượng hỗ trợ...

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, có 70 nhà đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của quận cũng đang tiếp tục rà soát các đối tượng có nhà ở (nhà cấp 4) đã hư hỏng, xuống cấp, hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn không có điều kiện để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, báo cáo UBND quận để đưa vào kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà trong trong 6 tháng còn lại năm 2020 và năm 2021.

Ngay từ đầu tháng 6-2020, gia đình ông Phan Văn Tiến, ở tổ 84 phường An Hải Bắc đã dọn về trong căn nhà chính sách vừa mới được bàn giao. Cùng với đó, nhà ông Lê Đức Diệu, ở tổ 72 phường An Hải Bắc cũng khang trang, sạch đẹp hơn khi vừa mới được sửa chữa xong từ nguồn ngân sách hỗ trợ của quận…

Hằng năm, quận Sơn Trà đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quản lý Nhà nước về chính sách xã hội. Do vậy, việc thực hiện các chính sách đối với người có công luôn được đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động chăm lo cho người có công được triển khai thường xuyên dưới nhiều hình thức như: hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu chăm sóc thương binh nặng, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế... Từ năm 1997 đến nay, quận Sơn Trà đã xây mới và sửa chữa nhà cho gần 1.000 lượt gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng; trong đó, xây mới hơn 185 nhà; sửa chữa 781 nhà.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể tích cực tham gia nhiều giải pháp hỗ trợ giúp hộ gia đình chính sách, người có công tăng thu nhập cải thiện mức sống như: hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ đồ dùng học tập, học bổng đột xuất, học bổng dài hạn cho học sinh, sinh viên là con em các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo; đề nghị thành phố xem xét bố trí đất và chung cư cho gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở, đất ở...

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ do tác động Covid-19, quận Sơn Trà cũng tập trung triển khai thực hiện chi hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng khác với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ cho 1.696 người có công và thân nhân người có công với cách mạng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà cho biết, cùng với các chính sách của Trung ương, thành phố, UBND quận Sơn Trà cũng đã ban hành nhiều văn bản, kịp thời triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con thương binh, bệnh binh.

Các chính sách ưu đãi như trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, chăm sóc điều dưỡng sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo… được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, quận cũng huy động nhiều nguồn lực xã hội để chung tay chăm lo, xoa dịu nỗi đau, mất mát cho những gia đình có công cách mạng.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.