Tin tổng hợp phòng, chống Covid-19

.

Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch

Ngày 14-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục nhận hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19.

Theo đó, cán bộ, công nhân viên Viettel tại Đà Nẵng ủng hộ 156 triệu đồng; Công ty CP Phần mềm Bravo ủng hộ 38 triệu đồng; Trường Mầm non Ngọc Lan ủng hộ hơn 15 triệu đồng; Trường tiểu học Hùng Vương ủng hộ hơn 11 triệu đồng; bà Văn Thị Mỹ Dung (Đà Nẵng) ủng hộ 1 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận thành phố cũng tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân.

Cụ thể: Công ty Vinacapital Foundation ủng hộ 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 1.000 kính chống giọt bắn, 300 chai nước rửa tay, 12.500 khẩu trang y tế, 300 khẩu trang N95; Công ty TNHH MTV Giao Bảo Hưng (Lào Cai) ủng hộ 25.000 khẩu trang y tế; Công ty TNHH MTV In Báo Nhân dân ủng hộ 1.000 kính chống giọt bắn, 2.500 khẩu trang y tế; anh Thanh và những người bạn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ủng hộ 250 cái khẩu trang y tế, 30 thùng mỳ ăn liền, 100 dụng cụ dọn rác; ông Trần Tuấn Việt (Hà Nội) ủng hộ 15.000 khẩu trang y tế; ông Kim Seok Hwan, Giám đốc Công ty TNHH BTB International ủng hộ 2.500 khẩu trang y tế.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, vừa phân bổ số lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Mặt trận các quận, huyện; các bệnh viện, trung tâm y tế; Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; các đơn vị: Công ty Môi trường đô thị thành phố, Trường Đại học Y - Dược Đà Nẵng, Biên phòng thành phố, Trường Quân sự Quân khu 5, để hỗ trợ phòng, chống Covid-19. Theo đó, Mặt trận thành phố phân bổ tổng cộng: 257.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải; 1.170 khẩu trang N95; 2.000 bộ đồ bảo hộ; 7.311 chai dung dịch sát khuẩn; 38 thùng găng tay; 112 tấn gạo; 5 máy lọc nước; 90 thùng nước suối; 100 thùng nước yến lon; 100 thùng nước nha đam; 202 thùng yến sào; 140 thùng mỳ ăn liền, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. (L.PHƯƠNG)

l Ngày 14-8, Công ty TNHH Minh Hoàng (Đà Nẵng) trao tặng 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu), gồm các loại nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng/suất. Hội Cựu chiến binh phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) hỗ trợ 130 suất quà cho hội viên khó khăn và các hộ nghèo tại địa phương. Hội Cựu chiến binh phường Bình Thuận (quận Hải Châu) thăm hỏi, tặng quà 10 hội viên gặp nhiều khó khăn do Covid-19.

* Ngày 13 và 14-8, UBND và các đoàn thể phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) hỗ trợ 227 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn phường. Cùng thời gian, Hội Cựu chiến binh phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) vận động kinh phí hỗ trợ 17 hội viên khó khăn, ủng hộ Ban chỉ đạo và lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương 2 máy đo thân nhiệt bằng tia hồng ngoại. Dịp này, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) tặng 75 suất quà cho các hội viên khó khăn, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. (LÊ VĂN THƠM)

Tiếp tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Ngày 14-8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10-8-2020 của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố tiếp tục thực hiện việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, tối đa đến hết tháng 12-2020. Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 đã tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 bảo đảm đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất lần đầu theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Được biết, trên địa bàn thành phố hiện có 21 đơn vị đang tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng vì gặp khó khăn do Covid-19. L.P

Chợ Nại Hiên Đông tiếp tục tạm ngưng hoạt động

Ngày 14-8, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động chợ Nại Hiên Đông cho đến khi cơ quan y tế có kết luận an toàn dịch bệnh. UBND phường Nại Hiên Đông đề nghị người dân trên địa bàn phường tạm thời tiếp tục mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn phường và các chợ ở các địa phương lân cận. Về thời gian chợ hoạt động trở lại, phường sẽ thông báo sau. NAM TRÂN

 

;
;
.
.
.
.
.