Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch

.

* Sáng 4-9, Công đoàn Viên chức thành phố phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức trao hỗ trợ 266 suất quà với tổng số tiền 144 triệu đồng cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động khó khăn do bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hoàng Hữu Nghị (thứ 2, trái sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên đặc biệt khó khăn. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hoàng Hữu Nghị (thứ 2, trái sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên đặc biệt khó khăn. Ảnh: L.P

Theo đó, Công đoàn Viên chức thành phố trao 250 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng; Liên đoàn Lao động thành phố trao 13 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho đoàn viên, viên chức, người lao động đặc biệt khó khăn và trao 3 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho các trường hợp đoàn viên mắc Covid-19. (LAM PHƯƠNG)

* Sáng 4-9, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 123 học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. Mỗi em được nhận từ 1 - 2 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của địa phương.

* Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng vừa hỗ trợ 70 hộ nghèo, có trẻ em gặp khó khăn do Covid-19 ở hai quận Thanh Khê và Sơn Trà. Quà gồm các loại nhu yếu phẩm, trị giá 400.000 đồng/suất, do các nhà hảo tâm ủng hộ.

Hội Cựu chiến binh xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) cũng vừa hỗ trợ thực phẩm và khẩu trang y tế cho 15 gia đình hội viên nghèo, trị giá 350.000 đồng/gia đình. Cùng thời gian, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. (LÊ VĂN THƠM)

;
;
.
.
.
.
.