Người nông dân giỏi tiêu biểu

.

Với nhiều thành quả tiêu biểu về sản xuất - kinh doanh và đóng góp cho công tác an sinh xã hội, nông dân Phùng Văn Quang, 49 tuổi, ở thôn Tây An, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) vừa vinh dự là hội viên nông dân đầu tiên ở Đà Nẵng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, kể từ năm 2010 đến nay.

Ông Phùng Văn Quang (đứng) trong trại lan của ông ở xã Hòa Châu. Ảnh: minh ngọc
Ông Phùng Văn Quang (đứng) trong trại lan của ông ở xã Hòa Châu. Ảnh: MINH NGỌC

Đến thôn Tây An, xã Hòa Châu hỏi ông Quang trồng hoa thì hầu như ai cũng biết. Ông Phùng Văn Quang gắn bó với nghề trồng hoa đã nhiều năm và đặc biệt thành công về trồng lan đột biến. Từ sự tìm tòi, nghiên cứu, ông Quang nhận thấy trồng lan đột biến mang lại hiệu quả cao nên đã mạnh dạn đầu tư trồng từ năm 2010. Ban đầu, ông mua 3 giò lan đột biến về trồng thử nghiệm, rồi lần lượt cắt cành, nhân giống, không ngừng nâng cao số lượng lan đột biến. Dày dạn kinh nghiệm trồng hoa và giỏi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vườn lan của ông Quang phát triển tốt. Các giò lan luôn óng ánh và đa dạng sắc màu, khách hàng hết sức ưa chuộng. Từ năm 2014, ông Quang bắt đầu bán sản phẩm, mỗi giò lan đột biến có giá từ 100 triệu đồng trở lên. Vụ thu hoạch đầu tiên, ông đạt mức lãi hơn 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Thấy hiệu quả cao, ông Quang tiếp tục đầu tư nhân giống, nâng diện tích trồng lan đột biến lên 600m2. Ông làm nhà giàn kiên cố, trên lợp tôn nhựa sáng, bốn phía có lưới bao quanh nhằm chống côn trùng và hạn chế độ nắng nóng cũng như ngăn lượng nước xối xuống trại lan khi trời mưa. Đồng thời, ông Quang lắp đặt hệ thống phần mềm để tưới phun sương và bón phân khắp trại lan. Ông còn trang bị hệ thống camera để tiện quan sát, điều hành công việc. Tiếp đó, ông Quang đầu tư mở cơ sở 2 bên đường Thăng Long (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), vừa phát triển quy mô sản xuất - kinh doanh lan đột biến, vừa canh tác một số loại hoa, cây cảnh khác. Người nông dân giàu nghị lực và tài năng còn kinh doanh vật tư trồng hoa, nhận hợp đồng thiết kế xây dựng sân vườn, tiểu cảnh, hồ nuôi cá, hòn non bộ.

Từ mô hình sản xuất - kinh doanh tổng hợp, ông Quang đã tạo việc làm thường xuyên có 15 lao động với mức lương tháng 8 triệu đồng/người và giúp hàng chục người khác có việc làm thời vụ, đặc biệt những lao động là người dân thôn Tây An. Ông tích cực thử nghiệm, nghiên cứu, lai tạo thêm một số dòng lan đột biến đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường. “Năm 2019, tổng doanh thu từ các loại hình sản xuất - kinh doanh của tôi đạt 15,3 tỷ đồng, lãi ròng 7,2 tỷ đồng”, ông Quang chia sẻ. Ông Quang là thành viên tiêu biểu trong Câu lạc bộ Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi quận Cẩm Lệ, thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

Cùng với đó, ông Quang hăng hái tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, khuyến học, khuyến tài. Hằng năm, ông tặng quà các hộ chính sách ở thôn Tây An và cả trên địa bàn xã Hòa Châu với tổng trị giá trung bình hơn 60 triệu đồng/năm; hỗ trợ hộ nghèo cùng các đối tượng yếu thế tại địa phương từ 30-50 suất quà/năm, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng; ủng hộ các công trình xây dựng nông thôn mới 50 triệu đồng và luôn gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động nhân đạo... Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết: “Ông Phùng Văn Quang vừa ủng hộ 100 triệu đồng xây dựng hai ngôi nhà tình nghĩa ở xã Hòa Khương và xã Hòa Nhơn. Đây không chỉ là món quà ý nghĩa với gia đình mà còn cả với địa phương”.

Với nhiều thành quả xuất sắc về sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động, tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, ông Quang đã được nhiều cơ quan khen thưởng. Tháng 10-2020, ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân, đây là hội viên nông dân đầu tiên ở Đà Nẵng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, kể từ năm 2010 đến nay.

MINH NGỌC

;
;
.
.
.
.
.