Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất

.

ĐNO - Sáng 22-5, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường thuộc hai quận Hải Châu và Sơn Trà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị lãnh đạo các địa phương, thành viên các tổ bầu cử phải chủ động, rà soát kỹ lưỡng mọi công tác, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 5 ở phường An Hải Đông (quận Sơn Trà). Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 5 ở phường An Hải Đông (quận Sơn Trà). Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu thành viên tổ bầu cử không được chủ quan, lơ là công tác rà soát, đánh giá các công đoạn chuẩn bị để việc tổ chức bầu cử vào ngày mai diễn ra chủ động, tạo thuận lợi tối đa cho cử tri đi bầu cử. 

Trong ngày bầu cử, cần tạo không khí phấn khởi, vui tươi để khuyến khích tinh thần, hướng dẫn cử tri bầu đúng, bầu đủ và thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Trường hợp có phát sinh vấn đề khó, phải báo cáo ngay với lãnh đạo cấp trên để chủ động phương án xử lý.

Sau khi hoàn thành bỏ phiếu, việc kiểm phiếu chỉ được thực hiện từ sau 7 giờ tối (19 giờ ngày 23-5); phải hết sức chặt chẽ, cẩn thận và đúng quy trình, đặc biệt là đối với các hòm phiếu, phiếu và tài liệu bầu cử liên quan đối với các khu vực khu cách ly phòng, chống Covid-19.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu chung cư F-Home. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu chung cư F-Home (quận Hải Châu). Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, qua kiểm tra, đến thời điểm này, cơ bản công tác bầu cử trên địa bàn thành phố đã hoàn tất. Công tác truyên truyền trực quan, trang trí điểm bỏ phiếu hoàn thành. Đặc biệt, việc triển khai các phương án phòng dịch bảo đảm an toàn cho cử tri đi bầu cử.

Đối với công tác bầu cử trong các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Covid-19, các khu dân cư bị phong tỏa, đến nay Ủy ban bầu cử thành phố đã chỉ đạo phương án bầu cử cụ thể. Các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ, diễn tập phòng dịch, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.