Lãnh đạo thành phố chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

.

ĐNO - Sáng 30-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 - 1-10-2021). 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 4, trái sang) tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng nhân dịp Quốc khánh. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 4, trái sang) tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh: L.P

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh gửi lời chúc mừng nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng và cán bộ, nhân viên công tác tại Tổng Lãnh sự quán.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với nhiều địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng và hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trong việc kết nối, hợp tác, giao lưu trên mọi lĩnh vực, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Đổng Bích Du cảm ơn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc mừng nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Theo bà Đổng Bích Du, 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921-2021); đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, hai nước Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục xây dựng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện. 

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.