Đồng thuận, đoàn kết vượt qua khó khăn

.

ĐNO - Chiều 6-11, phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại khu dân cư (KDC) Thanh Bồ 2, phường Thuận Phước (quận Hải Châu), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng ghi nhận kết quả KDC đạt được thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, sẻ chia của người dân để cùng vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Việt Dũng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng (ngoài cùng, bên phải) tặng quà cho các hộ  các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường Thuận Phước. Ảnh: T. HUY
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng (bìa phải) tặng quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường Thuận Phước. Ảnh: T. HUY

Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, sự cố gắng của người dân KDC Thanh Bồ 2, đồng thời tin tưởng cộng đồng KDC tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng các mô hình sáng tạo, cách làm hay trong thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận các cấp chủ trì và phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động; tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chung tay xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, văn minh, bình yên.

KDC Thanh Bồ 2 có 84 hộ dân sinh sống, đa số là lao động phổ thông, buôn bán nhỏ. Trong đợt dịch vừa qua, địa phương đã tiếp nhận và cung ứng hàng hóa, phân bổ các nguồn quà hỗ trợ được cấp với hơn 120 suất cho hộ nghèo, khó khăn; vận động nhà hảo tâm trợ giá thực phẩm bằng 50% giá trị trường với giá trị trên 10 triệu đồng.

Dịp này, Mặt trận thành phố trao 5 suất quà cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Thuận Phước; Mặt trận quận Hải Châu trao 3 suất quà cho hộ dân tiêu biểu tại KDC; Mặt trận phường khen tặng 6 hộ tiêu biểu của KDC; KDC tặng 3 suất học bổng cho học sinh khó khăn trong khu vực.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.