Lãnh đạo thành phố tiếp đoàn lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao Lào

.

ĐNO - Ngày 11-7, tiếp Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước CHDCND Lào Khăm Phăn Bunpha Khôm dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng khẳng định chuyến thăm, làm việc lần này của đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khăm - Phăn - Bun – Pha Khôm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước CHDCND Lào Khăm Phăn Bunpha Khôm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết công tác cải cách tư pháp tại thành phố Đà Nẵng có sự đổi mới mạnh mẽ; hoạt động xét xử của tòa án các cấp góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị tòa án cấp cao và các cấp thành phố trong quá trình trao đổi, làm việc cần chú trọng chia sẻ những điểm mạnh, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác xét xử, xét xử trực tuyến.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước CHDCND Lào Khăm Phăn Bunpha Khôm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố và cho biết nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Đảng, Nhà nước CHDCND Lào có nhiều hoạt động, trong đó tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với tòa án các cấp tại thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác Tòa án nhân dân tối cao Lào sẽ học hỏi những kinh nghiệm mà toà án cấp cao và các cấp thành phố Đà Nẵng trao đổi, chia sẻ để áp dụng trong công tác xét xử.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.