Mô hình 'Người mẹ thứ hai' hỗ trợ sinh viên Lào học tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 4-7, Hội LHPN phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) tổ chức chương trình giao lưu “Người mẹ thứ hai” giữa phụ nữ Đà Nẵng và sinh viên Lào. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào In-la-van Kẹo-pun-khan.

Chương trình giao lưu mô hình
Chương trình giao lưu “Người mẹ thứ hai” giữa phụ nữ Đà Nẵng và sinh viên Lào. Ảnh: HUỲNH TRANG

Theo Hội LHPN phường Hòa Khánh Nam, mô hình "Người mẹ thứ hai" ra đời từ tháng 3-2019 nhằm hỗ trợ về văn hóa và tạo sự gắn bó cho sinh viên Lào đang học tập tại Đà Nẵng. Từ khi phát động đến nay, mô hình có 11 gia đình cán bộ hội nhận đỡ đầu cho 22 em sinh viên.

Những em này được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Hội LHPN phường tổ chức. Từ đó, có cơ hội trau dồi tiếng Việt, tìm hiểu về phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Tại chương trình, Hội LHPN phường Hòa Khánh Nam tiếp tục đẩy mạnh mô hình “Người mẹ thứ hai” đợt 2 với 13 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ, nhận đỡ đầu 26 em sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Hội LHPN Lào và Hội LHPN thành phố đến thăm mô hình “Biến rác thải thành tiền” của Công ty Bioteck Minh Hồng tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu)

Được biết, công ty này do phụ nữ làm chủ, chuyên sản xuất các sản phẩm như: nước rửa chén, nước lau nhà, nước giặt quần áo, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem đánh răng… từ rác thải hữu cơ.

Với quy mô hiện tại, công ty ước tính giải quyết gần 180 tấn rác thải hữu cơ mỗi tháng, giảm 85% lượng rác thải ra môi trường và giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ khó khăn tại địa phương.

HUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.