Chính trị - Xã hội

Đổ đất, đá, xà bần gây co hẹp dòng chảy thoát lũ trên sông Cẩm Lệ

09:06, 26/09/2022 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tại khu vực bãi bồi sát bờ sông Cẩm Lệ dọc theo đường Thăng Long đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu bắc qua kênh Đò Xu (khu vực giáp ranh giữa 2 phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu và phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) có nhiều đất, đá, xà bần, giá hạ được đổ xuống, gây lo ngại cản trở thoát lũ vì lòng sông Cẩm Lệ chảy qua đoạn này là hẹp nhất.

Khu vực bãi bồi sát bờ sông Cẩm Lệ đoạn hạ lưu kênh Đò Xu bị đổ đất, đá, xà bần, giá hạ gây co hẹp lòng sông. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Khu vực bãi bồi sát bờ sông Cẩm Lệ đoạn hạ lưu kênh Đò Xu bị đổ đất, đá, xà bần, giá hạ gây co hẹp lòng sông. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo quan sát của phóng viên, bãi bồi sát bờ sông Cẩm Lệ đoạn thượng lưu cầu Hòa Xuân đang được xử lý để thi công dự án Tuyến ống thu gom nước thải đường 2 Tháng 9 đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long. Cùng với đó, có một số đống đất, đá được đổ xuống. Trên bãi bồi ở hạ lưu kênh Đò Xu, có hàng trăm m3 xà bần, giá hạ được tập kết.

Ông Huỳnh Vạn Thắng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích: “Dòng chảy của sông Cẩm Lệ qua khu vực này vốn đã hẹp nhất, việc đổ đất, đá, xà bần lấn ra sông ngay tại khu vực này càng gây hẹp dòng chảy, cản trở thoát lũ. Đặc biệt, xà bần đổ xuống đây thì lũ không cuốn trôi được. Nếu tình trạng này càng diễn ra lâu dài thì ngày càng bồi ra. Do đó, chính quyền địa phương và đơn vị chức năng phải ngăn chặn xử lý kịp thời bảo đảm thoát lũ cho sông Vu Gia”.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của phóng viên, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng Nguyễn Minh Huy đã chỉ đạo đơn vị thi công dự án Tuyến ống thu gom nước thải đường 2 Tháng 9 đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long kiểm tra, xử lý các đống đất, đá trong phạm vi thi công công trình ở bên ngoài bờ sông.

Còn Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy thông tin, UBND phường Hòa Cường Nam, UBND phường Khuê Trung và các đơn vị liên quan sẽ tiến hành họp để xử lý tình trạng tập kết xà bần, giá hạ tại khu vực nói trên. Theo ông Lê Văn Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, đơn vị đang làm việc, đề nghị UBND 2 phường Hòa Cường Nam và Khuê Trung kiểm tra, giám sát không để tiếp tục đổ đất, đá, xà bần, giá hạ lấn sông Cẩm Lệ và làm việc với các đơn vị, cá nhân vi phạm để xử lý tình trạng này.

HOÀNG HIỆP

.