Chính trị - Xã hội

Tuổi trẻ Đà Nẵng tình nguyện vì an sinh xã hội

08:49, 26/09/2022 (GMT+7)

Thực hiện hoạt động tình nguyện ý nghĩa, nhân văn chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027, Thành Đoàn phát động “Đợt hoạt động cao điểm vì an sinh xã hội” từ ngày 15 đến 25-9. Đây là dịp để tuổi trẻ thành phố phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng, góp phần hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (thứ 3, bên trái sang) trao quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố.  Ảnh: NGỌC QUỐC
Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (thứ 3, bên trái sang) trao quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố. Ảnh: NGỌC QUỐC

Trong đó, ngày 24-9 được chọn là ngày cao điểm tuổi trẻ Đà Nẵng tình nguyện vì an sinh xã hội, được đồng loạt tổ chức tại các đơn vị Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn tham gia.

Chăm lo các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Sáng 24-9, trong căn nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tham (trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) đông vui hơn thường ngày bởi có tiếng cười nói rôm rả của nhiều đoàn viên, thanh niên. Dù đã 95 tuổi, hay đau ốm, nhưng mẹ Tham vẫn khá minh mẫn. Mẹ có chồng và 1 người con trai hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đất nước. Đến thăm mẹ Tham, đoàn viên, thanh niên chung tay quét dọn nhà, thành kính thắp hương, dâng hoa, trái cây cúng các liệt sĩ. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ còn tỉ mẩn nấu những món ăn Mẹ Tham thích và dùng bữa cơm trưa thân mật cùng gia đình.

Theo Bí thư Đoàn xã Hòa Phong Nguyễn Văn Sỹ, hưởng ứng ngày cao điểm tuổi trẻ Đà Nẵng tình nguyện vì an sinh xã hội, hoạt động đến thăm Mẹ Phan Thị Tham nhằm thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ trong việc tri ân người có công, đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” do Thành Đoàn phát động.

Theo thông tin từ Thành Đoàn, hiện nay trên địa bàn thành phố có 98 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị Đoàn cơ sở phụ trách quan tâm, chăm sóc. Thực hiện mô hình, các đơn vị Đoàn cơ sở đều đặn 2 tháng 1 lần tham gia các hoạt động cụ thể như: thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn, viếng hương, hoa quả tại bàn thờ liệt sĩ trong gia đình, nấu cơm và dùng cơm cùng các Mẹ, mua sắm một số vật dụng cần thiết để hỗ trợ cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của các Mẹ.

Anh Nguyễn Duy Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn cho biết, trong đợt hoạt động này, các tổ chức Đoàn - Hội- Đội trên địa bàn thành phố đồng loạt thực hiện mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Bên cạnh đó, các đơn vị Đoàn tổ chức các hoạt động hỗ thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Tổng kinh phí trong đợt hoạt động này trên toàn thành phố hơn 4 tỷ đồng.

Lan tỏa những hành động đẹp

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, trong ngày cao điểm tuổi trẻ Đà Nẵng tình nguyện vì an sinh xã hội, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động tình nguyện với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức thăm, tặng quà các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố; thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tham. Hội đồng Đội thành phố tổ chức thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Hội Sinh viên tổ chức thăm, trao tặng 200 áo phao cho lực lượng dân quân tại 2 xã Hòa Châu và Hòa Tiến. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Tiến. Tổng kinh phí cấp thành phố thực hiện trong ngày cao điểm là 150 triệu đồng.

Theo Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, “Đợt hoạt động cao điểm vì an sinh xã hội” nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên toàn thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, tạo hiệu ứng lan tỏa những hành động đẹp, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sắp diễn ra.

“Đợt thi đua cao điểm lần này thể hiện được tầm quan trọng của tuổi trẻ thành phố với khát vọng cống hiến, đoàn kết, quyết tâm thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Qua đó, phát huy sức trẻ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển của thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp”, anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.

NGỌC QUỐC

.