Tăng cường hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam và Đà Nẵng

.

ĐNO - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau giữa thành phố Đà Nẵng và Daegu, đặc biệt đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng, phát triển hai địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa phải) tặng quà lưu niệm của thành phố cho ông Sanghuyn Kim, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc)  .Ảnh: THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa phải) tặng quà lưu niệm của thành phố cho ông Sanghuyn Kim, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) .Ảnh: THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG

Đó là mong muốn của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại buổi đón tiếp Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) nhằm giới thiệu, trao đổi về tình hình, cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn Đà Nẵng vào sáng nay (18-3).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giới thiệu sơ bộ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác đầu tư của thành phố với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo đó, Đà Nẵng đang tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn gồm: du lịch, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao. Thành phố có nhiều khách du lịch, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội làm việc và kinh doanh tại Đà Nẵng.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ mong muốn Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau giữa thành phố Đà Nẵng và Daegu, đặc biệt đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng, phát triển hai địa phương.

Được biết, năm 2022, Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021 và xếp thứ ba cả nước. Quy mô GRDP năm 2022 đã tăng trưởng vượt 5,5% so với năm 2019 (thời điểm trước Covid-19).

Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt 2.071 triệu USD, tăng 15,8% so với năm 2021; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.694 triệu USD, tăng 27,4% so với năm 2021.

Ông Sanghuyn Kim, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. Ảnh: THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG
Ông Sanghuyn Kim, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) (trái) trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. Ảnh: THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG

 Về tình hình thu hút đầu tư, năm 2022, thành phố đã cấp mới 42 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 69,356 triệu USD. Lũy kế đến nay, thành phố có 946 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 4,063 tỷ USD. 

Năm 2022, thành phố vinh dự được nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo”. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, nhộn nhịp hơn rất nhiều sau hai năm thế giới bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Lũy kế đến nay đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 47 tỉnh, thành phố của 22 quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu thống kê, tổng số lượt khách cơ sở lưu trú năm 2022 ước đạt 3,69 triệu lượt. Đà Nẵng được xếp hạng cao nhất theo đánh giá của Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam (VTCI) do Hội đồng Tư vấn Du lịch công bố; đứng vị trí thứ 3 trong top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á - Giải thưởng du lịch châu Á 2022 do Tạp chí Du lịch Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức và giải thưởng “Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á” năm 2022 của World Travel Awards.

Ông Sanghuyn Kim, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc) gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố; đồng thời, mong muốn buổi gặp mặt với các hiệp hội của Đà Nẵng sẽ có thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh trong tương lai.

Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc), chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đọa thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG
Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc), chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG

"Nhiều thành viên trong hiệp hội đã và đang có định hướng đầu tư vào Đà Nẵng. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư, hợp tác tại thành phố trong thời gian đến. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ bền chặt và phát triển hơn nữa trong tương lai giữa Đà Nẵng với Hàn Quốc", ông Sanghuyn Kim bày tỏ.

Được biết, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam có gần 500 doanh nghiệp thành viên đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với lịch sử hơn 32 năm. Đây là 1 trong 13 hiệp hội lớn của Hàn Quốc.

Tính đến tháng 12-2022, trên địa bàn thành phố có 256 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư 358 triệu USD, xếp thứ 5 về số vốn đăng ký đầu tư trong danh sách 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Đà Nẵng. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Hàn Quốc ước đạt 50 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Đà Nẵng ước đạt 78 triệu USD.

Tổng lượt khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng ước đạt 385.768 lượt, chiếm 45,74% lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng và chiếm 50,15% tổng lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam (769.167 lượt khách).

THÀNH LÂN - VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.