Môi trường

Chủ động ứng phó bão số 4

16:22, 28/11/2014 (GMT+7)

ĐNĐT -  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 28-11, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 11,3 độ vĩ Bắc; 116,0 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi trong bão
Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi trong bão

Để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 4, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng có Công điện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, tính đến chiều 28-11, Đà Nẵng có 274 phương tiện/ 2.191 lao động đang hoạt động trên biển. 

Cụ thể: Khu vực Tây Hoàng Sa: 22 phương tiện/201 lao động; khu vực ven biển Nghệ An - Quảng Trị: 33 phương tiện/312 lao động; khu vực ven biển Huế - Quảng Nam: 219 phương tiện/1.678 lao động.

Trong khi đó, theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, tính đến sáng 28-11, có 10.638 tàu/58.695 lao động di chuyển đánh bắt trên các ngư trường, các tàu đã nhận thông báo về vị trí và hướng di chuyển của bão để trú tránh.

Trong đó, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa): 1.103 tàu/9.385 lao động; hoạt động gần bờ: 516 tàu/1.535 lao động; khu vực khác: 1.812 tàu/ 13.935 lao động; neo đậu và hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 7.207 tàu/33.840 lao động.

NGỌC PHÚ

.