Tuyệt đối bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên công trình

.

ĐNO - Tuyệt đối bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên công trình đang thi công, đồng thời không để dự án chậm tiến độ. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi kiểm tra thực tế Dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò (thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng) và tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan vào chiều 14-5.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu thứ 2 từ phải sang) nghe báo cáo kỹ thuật sơn cầu ở dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò. Ảnh: THÀNH LÂN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu thứ 2 từ phải sang) nghe báo cáo kỹ thuật sơn cầu ở dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò. Ảnh: THÀNH LÂN

Kiểm tra thực tế tại Dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị phải tuyệt đối bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên công trình đang thi công, đặc biệt lưu ý các yêu cầu của Chính phủ, bộ, ngành, thành phố về phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, thực hiện giãn cách, không tập trung đông người khi làm việc. Nhà thầu phải có giải pháp cụ thể không để xảy ra trường hợp thi công gây ảnh hưởng đến công nhân; quận phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận và biểu dương UBND quận Ngũ Hành Sơn, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò đã hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án. Theo đó, đề nghị nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị đẩy mạnh thi công theo như cam kết.

Tại công trình dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò (thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng), đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết, công trình có chiều dài hơn 1,2km có điểm đầu tại nút giao đường Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công, điểm cuối tại nút giao đường Võ Quí Huân với đường ven sông Cổ Cò thuộc Khu tái định cư Tân Trà do Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang - Công ty Cổ phần xây dựng cầu 75 - Công ty Tư vấn công trình châu Á - Thái Bình Dương thi công.

Công trình có tổng vốn đầu tư là 180,5 tỷ đồng; được thực hiện từ ngày 21-12-2019 và dự kiến hoàn thành vào 27-5-2021. Đến nay, giá trị thi công đạt 78%. Hiện đơn vị đang huy động máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu thứ 3 từ phải sang) nghe Ban quản lý báo cáo tiến độ Dự án tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan. Ảnh: THÀNH LÂN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu thứ 3 từ phải sang) nghe Ban quản lý báo cáo tiến độ Dự án tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan. Ảnh: THÀNH LÂN

Kiểm tra công trình tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, trước tình hình dự án chậm tiến độ, Bí thư Thành ủy đề nghị làm rõ nguyên nhân. Dự án triển khai từ năm 2004, sau đó dừng lại. Đến 2017 triển khai tiếp, nhưng đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. 

"Chính vì việc kéo dài như vậy đã làm phát sinh rất nhiều yêu cầu về chính sách. Việc này các cơ quan quản lý Nhà nước phải có trách nhiệm nhất định, không đẩy lỗi cho người dân và chúng ta phải nhận trách nhiệm về mình", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang phải có báo cáo chi tiết các khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp, cách làm cụ thể từng đoạn tuyến một và cam kết xử lý ra sao.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố và hướng dẫn cho địa phương cụ thể từng vấn đề còn vướng mắc, để địa phương triển khai... Những vấn đề vượt thẩm quyền, đề nghị UBND thành phố báo cáo để Thường trực quyết định, không thể để một công trình dự án trọng điểm kéo dài như thế.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung cho rằng, Ban quản lý dự án cam kết công trình sẽ hoàn thành trong năm 2021 nên địa phương, nhà thầu và đơn vị thi công cần lưu ý vấn đề này. Hiện thành phố đã bố trí đủ vốn dự án, vốn trung hạn.  

Theo Ban giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, công trình tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan hiện có 108 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng ở các xã Hòa Châu, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ). Nhiều hộ dân đề nghị tăng tiền đền bù và bố trí tái định cư nên công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn.

 THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.