Du lịch

Du lịch 30-4 và 1-5

Hết tour, hết phòng lưu trú ven biển

09:34, 29/04/2008 (GMT+7)

Theo thông tin từ Phòng Quản lý Du lịch Đà Nẵng, lượng khách du lịch đổ về Đà Nẵng trong 2 ngày 30-4 và 1-5 khoảng 10.000 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 1/5, chủ yếu là khách Thái (gần 1.000 khách).

Hiện nay, các khách sạn ven biển đã không còn phòng lưu trú, công suất buồng phòng ở các khách sạn khác đạt 80%. Tour đến Đà Nẵng đã “khóa” sổ do không còn xe vận chuyển.

Một số hoạt động giải trí phục vụ du khách trong 2 ngày lễ:

Tour “Khám phá Sơn Trà - ngắm thành phố”: du khách sẽ dừng chân tại 4 điểm khá thú vị:

Điểm 1: Chùa Linh Ứng, xem tượng Phật bà Quan Âm cao nhất Việt Nam (47m) đang được hoàn thành.

Điểm 2: Trạm phát sóng DRT, ngắm thành phố ở độ cao 400m.

Điểm 3: Nhà lục giác, ngắm vịnh Đà Nẵng ở độ cao 600m.

Điểm 4: Đỉnh Bàn cờ tiên, ngắm toàn bộ thành phố ở độ cao 650m.

Đặc biệt, du khách sẽ được thỏa thích chiêm ngưỡng hoa sim tím nở rộ 2 bên đường và thưởng thức khí vị trong lành, nguyên sơ của bán đảo Sơn Trà.

(Giá tour: 220.000 đồng/khách dành cho đoàn từ 6 khách trở lên, do Công ty cổ phần Du lịch Đà Nẵng - Danatours và Công ty cổ phần du lịch Việt Nam - Vitours khai thác).

KDL Xuân Thiều: các hoạt động thể thao trên biển như bóng chuyền, bóng ném, lướt sóng...

KDL Suối Lương: ẩm thực và các trò chơi dân gian.

KDL Bà Nà - Suối Mơ: lửa trại.

HẰNG VANG

.